Hạt điều Bình Phước chiếm trên 50% sản lượng của cả nước
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các cá nhân, tổ chức liên quan.
Bình Phước hiện được xem là thủ phủ điều của cả nước với diện tích khoảng 170 ngàn ha, sản lượng khoảng 243 ngàn tấn/năm, chiếm trên 50% sản lượng của cả nước. Theo đề án bổ sung quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2025, tầm nhìn 2030, mục tiêu giai đoạn 2020-2030 diện tích điều của tỉnh đạt từ 174 ngàn đến 179 ngàn ha; năng suất tăng từ 1,5 tấn/ha lên 2,1 tấn/ha; sản lượng từ 243 tấn năm 2020 lên 352 tấn vào năm 2030. Do đó, việc đặt hàng nghiên cứu để lai tạo ra cây điều cho năng suất và chất lượng cao là điều hết sức cần thiết.
Tại cuộc họp, sau khi được nghe đại diện Viện Di truyền nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - đơn vị đăng ký chủ trì đề tài thuyết trình các nội dung liên quan đến đề tài, các nhà khoa học đánh giá cao tính khả thi của đề tài. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý việc nuôi cấy mô cần phải xem xét kỹ, đặc biệt đối với cây điều…
Trên cơ sở ý kiến phản biện của các nhà khoa học, hội đồng tư vấn đã yêu cầu chủ đề tài bổ sung, chỉnh sửa và gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 30 ngày để xem xét, đánh giá. Mục đích cuối cùng là phải tạo ra giống điều mới có khả năng chống dịch bệnh cao, thích ứng với thời tiết, môi trường tốt, đem lại năng suất cao.