Chủ nhật, 21/09/2025 17:21:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 06:38, 18/05/2021 GMT+7

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

“Khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”

Hiền Lương
Thứ 3, 18/05/2021 | 06:38:59 6,133 lượt xem
BPO - Năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã chọn ngày 18-5 hằng năm là “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, mục đích nhằm biểu dương và tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam; giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN. Chủ đề của ngày KH&CN năm 2021 là “Khoa học và Công nghệ đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”.

Khoa học và công nghệ luôn được xác định giữ vai trò then chốt trong công cuộc đổi mới ở nước ta, là nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua, Bình Phước chú trọng đầu tư cho KH&CN, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Nhiều thành tựu nổi bật

Thực hiện tốt chương trình hành động về KH&CN, những năm qua ngành KH&CN tỉnh Bình Phước không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Trong 5 năm từ 2015-2020, ngành KH&CN tỉnh đã thực hiện 42 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 52 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Đồng thời, hỗ trợ 10 đơn vị tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng, 9 doanh nghiệp áp dụng giải pháp dán tem điện tử. Về hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp cho hạt điều, cao su, gà, nhãn…, đã có 7 doanh nghiệp điều được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước. 

Cán bộ Sở KH&CN tỉnh đo nguồn tra bức xạ hạt nhân tại Công ty TNHH HCM VINA - Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc

Ngành cũng đã tiếp nhận và thẩm định trên 1.580 hồ sơ sáng kiến, tham mưu cho Hội đồng sáng kiến và Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 550 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Tổ chức nhiều cuộc thanh, kiểm tra KH&CN, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nhìn chung các hoạt động đã bám sát được định hướng phát triển của ngành KH&CN tỉnh. 

Để giúp các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước phát triển, từ năm 2016 đến nay, cùng với kinh phí của tỉnh, Sở KH&CN đã tranh thủ nguồn lực của trung ương và các doanh nghiệp, hộ dân tham gia đầu tư ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay, sở đã thực hiện 2 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Bộ KH&CN hỗ trợ, đầu tư. Tổng kinh phí 2 dự án là 16 tỷ 500 triệu đồng, trong đó kinh phí từ Trung ương 7 tỷ 690 triệu đồng. Các dự án đã giúp doanh nghiệp tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được làm chủ công nghệ, tạo ra nhiều ngành nghề mới cho người dân, góp phần huy động, khai thác các nguồn lực tại chỗ vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại một buổi họp xét chọn đề tài khoa học

Một lĩnh vực nữa mà Sở KH&CN đã làm tốt trong thời gian qua là việc quản lý an toàn bức xạ. Các cơ sở hoạt động bức xạ được quản lý chặt chẽ, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề về đo lường chất lượng cũng được đẩy mạnh. Qua đó góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, tạo sự công bằng trong giao dịch mua bán, tạo niềm tin và đo lường của người tiêu dùng.   

Các hoạt động về phát huy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được ngành KH&CN tỉnh Bình Phước chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả khích lệ. Từ năm 2008 đến nay, Sở KH&CN đã phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể tổ chức thành công 12 lần cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; 5 lần cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Qua mỗi năm, cuộc thi đã thu hút hàng ngàn mô hình, sản phẩm của thí sinh tham gia, tạo ra phong trào thi đua trong toàn tỉnh, thể hiện qua chất lượng, sự đa dạng từ các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo hữu ích của các thí sinh gửi về tham dự, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của địa phương.

Tiếp tục đổi mới KH&CN 

Nước ta đang bước vào quá trình hội nhập. Do vậy, các doanh nghiệp có cơ hội và thách thức lớn. Đối với các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường được coi là yếu tố sống còn. Chính vì vậy, việc áp dụng khoa học công nghệ, đưa những thiết bị mới vào sản xuất là việc mà các doanh nghiệp phải làm. 

TS. Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh (đứng giữa) kiểm tra Công ty TNHH TM DV Công nghệ mới - Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc

Với việc triển khai dự án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, Sở KH&CN đã hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, xây dựng tiêu chuẩn hóa, công bố hợp quy hàng hóa giúp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết giảm lãng phí trong hoạt động sản xuất. Thông qua các hoạt động hỗ trợ bắt đầu tạo được sự thay đổi trong nhận thức của lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng.

Để tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tiếp thu tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp đã được tỉnh Bình Phước thực hiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp cao su đã triển khai xây dựng và thành lập Quỹ phát triển KH&CN. 3 doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Nhìn chung, các quỹ đang hoạt động và phát huy hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, phát triển khoa học và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Tiến sĩ Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành trên nền tảng công nghệ số và sự tích hợp công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, tác động của công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng đến mọi ngành kinh tế, mọi ngành công nghiệp. Do vậy, để tiếp tục đổi mới KH&CN, ngành KH&CN tỉnh sẽ tập trung xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để xây dựng và phát triển Bình Phước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

 “KH&CN đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai” là chủ đề của ngày KH&CN năm 2021. Với tinh thần đó, mong rằng năm nay và các năm tiếp theo, ngành KH&CN tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ, góp phần to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Bình Phước.

  • Từ khóa
123637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?