“Phòng trừ kiến, mối bằng bột tán từ cây cỏ mần trầu (Eleusine indica) và chi cúc vạn thọ (Taget)”
Em Lê Trung Nhân (ảnh), nguyên học sinh lớp 12C Trường THPT Đồng Xoài, TP. Đồng Xoài là tác giả của sản phẩm trên cho biết. Nhà em ở nhà gỗ, cha mẹ làm nông nghiệp nên kiến và mối phá hại cây trồng thường xuyên. Bằng kiến thức đã học ở trường cộng với niềm đam mê khoa học, em đã tự mày mò nghiên cứu, pha chế bột tán từ cây cỏ mần trầu, chi cúc vạn thọ rồi rải lên những chỗ có kiến, mối. Chỉ sau 5 giờ, kiến, mối chết dần và tự động bỏ đi. Sau 2-3 ngày thì hoàn toàn không còn con kiến và mối nào. Sản phẩm này lại thân thiện với môi trường.
“Trái điều chín sấy dẻo”
Đây là sản phẩm của em Nguyễn Minh Hạnh, học sinh lớp 9, Trường THCS Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài. Hạnh chia sẻ, Bình Phước là thủ phủ của cây điều, với 134.000 ha, chiếm hơn 50% diện tích và 54% sản lượng điều cả nước. Ngoài cung cấp những sản phẩm từ hạt điều cho thị trường trong và ngoài nước, còn có số lượng lớn phế phụ phẩm như trái, củi, lá, vỏ hạt điều… nếu không biết tận dụng nguồn phế phẩm này sẽ rất lãng phí, thậm chí gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, Hạnh đã tự mày mò tìm cách để phụ phẩm trái điều được sử dụng hữu hiệu, thiết thực hơn. Đó là sử dụng máy sấy thực phẩm để làm mứt từ trái điều. Sản phẩm sau khi hoàn thành có thể ăn ngay hoặc bảo quản được vài tháng ở nhiệt độ mát, vừa lạ và vừa ngon. Trái điều chín sấy dẻo không chỉ đơn giản làm món ăn vặt mà còn là đặc sản để mọi người nhớ đến tỉnh Bình Phước - thủ phủ của cây điều.
Mô hình “Tên lửa quan trắc môi trường”
Khoa học tên lửa là ngành khoa học ít gần gũi với học sinh. Dưới góc độ là nhà nghiên cứu nhỏ tuổi, em Nguyễn Ngọc Minh, Trường THPT Hùng Vương, TP. Đồng Xoài đã đem đến cuộc thi cái nhìn khác về lĩnh vực này. Bằng cách ứng dụng những kiến thức về khoa học - kỹ thuật cơ bản và một số nguồn tài liệu nước ngoài, Minh đã nghiên cứu và thử nghiệm mô hình “Tên lửa quan trắc môi trường”.
Chỉ với những nguyên vật liệu như tấm xốp đặc, ống PVC hay phân bón KNO3, tên lửa của Minh đã phóng lên bầu trời. Sản phẩm này có thể được chế tạo nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học ở những địa hình mà con người khó tiếp cận. Đây là mô hình nghiên cứu mới cho ngành khoa học Việt Nam.
“Nghiên cứu phương pháp tách chiết glucosamine (C6H13NO5) từ vỏ tôm trên địa bàn tỉnh Bình Phước để làm nguyên liệu cho ngành dược phẩm”
Đề tài nghiên cứu của học sinh chuyên hóa Phạm Ngọc Huy và Lê Thị Ngọc Ánh, Trường THPT chuyên Quang Trung, TP. Đồng Xoài.
Theo nghiên cứu trong vỏ tôm có hàm lượng lớn chitin - nguyên liệu quý, có thể điều chế ra chitosan, từ đó điều chế ra glucosamine sử dụng trong y học để giảm đau khớp, sưng và cứng khớp do viêm khớp. Mục đích nghiên cứu đưa ra được quy trình tách chiết glucosamine thu được hiệu suất cao nhất có thể nhưng vẫn tiết kiệm được tối đa chi phí để làm nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp dược phẩm.