Mặt Trăng có niên đại cao hơn so với chúng ta tưởng. (Ảnh: National Geographic)
Theo phóng viên tại Brussels, các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm G-Time của trường Đại học Tự do Brussels (ULB) vừa tiến hành phân tích những mẫu vật do phi hành gia trên các tàu vũ trụ Apollo thu thập từ Mặt Trăng đưa về Trái Đất trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước.
Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố, Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất, có niên đại cao hơn so với chúng ta tưởng. Bằng việc phân tích hàm lượng nguyên tố hóa học hafni và volfram trong các viên đá lấy từ Mặt Trăng, các nhà khoa học của ULB rút ra kết luận rằng “Chị Hằng” có thể được hình thành từ khoảng 50 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời ra đời.
Các nhà khoa học cho rằng hàm lượng hafni và volfram trong các mẫu vật từ Mặt Trăng chính là “đồng hồ phóng xạ tự nhiên” để đo độ tuổi của thiên thể đặc biệt này. Các nhà khoa học của ULB nhận định, thông tin về độ tuổi thực của Mặt Trăng sẽ có tác động lớn tới lĩnh vực thiên văn học của thế giới hiện nay.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026