Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Theo Reuters, tờ New York Times dẫn một nguồn thạo tin ngày 4-3 cho biết Tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc đang chuẩn bị nộp đơn ở quận phía Đông Texas để kiện Chính phủ Mỹ về việc cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty này.
Theo thông tin trên tờ New York Times, đơn kiện của Huawei có khả năng lập luận rằng điều khoản nói trên của Mỹ giống như là "lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản" hoặc một đạo luật chọn ra một người hoặc một tập đoàn để trừng phạt mà không qua xét xử.
Hiện, Huawei đã từ chối bình luận về thông tin nói trên của New York Times.
Ngày 3-3, các luật sư đại diện cho Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu đã khởi kiện Chính phủ Canada, Cơ quan quản lý biên giới và Cảnh sát Hoàng gia Canada vi phạm hiến pháp khi bắt giữ, khám xét và thẩm vấn trước khi thông báo với bà về quyết định bắt giữ.
Các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại đòi bồi thường quyền công dân lên Tòa án tối cao tỉnh British Columbia.
Đơn kiện của CFO Huawei khẳng định thay vì tiến hành bắt giữ ngay lập tức, các cơ quan chức năng của Canada đã thẩm vấn bà dưới chiêu bài kiểm tra hải quan thông thường và lợi dụng cơ hội này để ép buộc bà phải cung cấp chứng cứ và thông tin.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026