Ảnh minh họa. (Nguồn: VCG)
Trong một bản ghi nhớ mà hai hãng tin Reuters và Bloomberg có được, Phó Chủ tịch cấp cao của công ty Chen Lifang nói rằng vụ việc đã gây thiệt hại cho thương hiệu Huawei. Ngoài việc hạ chức và giảm lương 5.000 nhân dân tệ (khoảng 728 USD), bản ghi nhớ ngày 3/1 nói rằng một trong hai nhân viên còn bị cấm lên lương trong 12 tháng.
Bản ghi nhớ nội bộ nói rằng vụ việc xảy ra sau khi công ty quản lý truyền thông xã hội cho Huawei, Sapient, gặp phải sự cố VPN với máy tính. VPN cho phép truy cập Twitter từ bên trong Trung Quốc. Như một giải pháp thay thế, một chiếc iPhone được gắn thẻ SIM nước ngoài đã được sử dụng để gửi tweet.
Bản ghi nhớ Huawei lưu ý rằng, vụ việc đã phơi bày những lỗ hổng trong quy trình và quản lý của hãng.

Các dòng tweet được đưa lên bằng iPhone hiện đã bị xóa, nhưng vẫn bị chụp lại rồi biến thành ảnh chế, được chia sẻ rộng rãi. .
Năm ngoái, Samsung Nigeria cũng phải xóa hơn 300 tweet được gửi từ một thiết bị của Apple. Vài ngôi sao, gồm người mẫu Gal Gadot và nữ diễn viên Ấn Độ Anushka Sharma từng bị phát hiện nhắn tweet quảng cáo cho Huawei và Google từ điện thoại của Apple.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026