(Nguồn: AP)
Với máy bay không người lái (drone), robot và một nhà kính có thể bơm hơi, các phi hành gia sẽ thực hiện 19 thí nghiệm trên một khu vực được chọn gần giống với điều kiện môi trường sao Hỏa.
Nhìn từ trên vũ trụ, sa mạc Dhofar là một vùng đất bằng phẳng, màu nâu và rất ít động, thực thực vật sống sót dưới nền nhiệt độ có thể lên tới 51 độ C.
Ở rìa phía đông của một cồn cát khổng lồ là Căn cứ Sao Hỏa của Oman (Oman Mars Bas). Đây là một hệ sinh cảnh khổng lồ nặng 2,4 tấn được bao quanh bởi các container chuyển thành phòng thí nghiệm và khu phi hành đoàn.
(Nguồn: AP)
Hơn 200 nhà khoa học từ 25 quốc gia tham gia dự án thí nghiệm trên của NASA.
NASA dự định sẽ đưa con người đặt chân lên hành tinh Đỏ vào khoảng năm 2030. Cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục đến ngày 28/2.
Sao Hỏa đang là chủ đề chạy đua của các quốc gia và các tập đoàn công nghệ. Cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và người sáng lập SpaceX Elon Musk tuyên bố con người sẽ đi bộ trên hành tinh Đỏ trong vài thập kỷ./.
(Nguồn: AP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026