(Nguồn: espectador.com)Chia sẻ với báo giới tại một hội thảo khoa học được Đại học Công giáo (UC) tổ chức, nhà khoa học của ALMA Valeria Tapia cho hay các tổ hợp ăng ten hoạt động giống như một chiếc kính viễn vọng tìm các bước sóng cực kỳ nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
Điều đó giúp chúng ta có thể quan sát các giai đoạn khác nhau của một hệ thống thiên văn.
Bà Tapia chia sẻ với việc sử dụng các bước sóng, các nhà khoa học tại ALMA đang phát triển các ứng dụng có thể được áp dụng phục vụ các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày như giúp tìm kiếm người mất tích trong các vụ lở đất, động đất hoặc bị tuyết bao phủ.
Đài thiên văn ALMA nằm trên cao nguyên Chajnantor, phía Bắc Chile, ở độ cao 5.000m so với mực nước biển, được cấu thành từ 66 ăng ten lớn kết nối với nhau thực hiện chức năng của một kính thiên văn vô tuyến khổng lồ có đường kính 16 km bằng kỹ thuật giao thoa, được xem là chiếc kính thiên văn lớn nhất thế giới.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026