Falcon 9 phát nổ hồi tháng 9 năm ngoái. (Nguồn: universetoday)Trong một tuyên bố, Space X cho biết đã phát hiện nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do trục trặc ở một bình áp suất trong thùng chứa oxy lỏng thuộc tầng thứ 2 của tên lửa.
Tập đoàn này khẳng định sẽ thay đổi phương thức tiếp nhiên liệu và sẽ thiết kế lại các bình áp suất trong tương lai, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể tiến hành phóng thử nghiệm 10 vệ tinh viễn thông Iridium NEXT từ bệ phóng ở bang California vào ngày 8/1 tới.
Hồi tháng 9-2016, tên lửa đẩy Falcon 9 của Space X đã phát nổ và vỡ thành nhiều mảnh ngay sau khi rời bệ phóng tại Căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida.
Đây là lần thứ hai trong năm này tên lửa Falcon 9 phát nổ sau 6 lần phóng thành công trước đó. Cách đó 3 tháng, Falcon 9 đã phát nổ chỉ chưa đầy 3 phút sau khi rời bệ phóng cũng tại Căn cứ Cape Canaveral.
Thành lập năm 2002, SpaceX thuộc quyền quản lý của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Hiện tập đoàn tư nhân này là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về vận chuyển trong không gian và là một đối tác của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Từ lâu, SpaceX có ý định mở rộng sang công nghệ tên lửa bằng cách phát triển các loại tên lửa có khả năng tái sử dụng sau mỗi lần phóng tàu vũ trụ, giúp tiết kiệm hàng triệu USD cho mỗi lần phóng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026