Dị tật có tên là rò luân nhĩ. (Nguồn: Business Insider)Đó là một lỗ hở nhỏ nằm ở bất kỳ vị trí nào xung quanh tai ngoài. Lỗ nhỏ này thường nằm ở nơi mặt và sụn tai gặp nhau, và về mặt kỹ thuật, đây là một dạng khiếm khuyết bẩm sinh.
Dị tật này lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1864 bởi Van Heusinger.
Theo nhà sinh vật học tiến hóa Neil Shubin, những lỗ này có thể là những gì còn sót lại về mặt tiến hóa của mang cá.
Nhưng nhìn chung, rò luân nhĩ không gây ra vấn đề gì.
Tuy nhiên, nếu phần xoang bên trong bị viêm hoặc tạo thành u nang, thì có thể cần tiến hành điều trị bằng cách hút hết dịch trong xoang hoặc loại bỏ xoang hoàn toàn.
Có khoảng 0,1% đến 0,9% dân số châu Âu và Mỹ mắc dị tật rò luân nhĩ. 2,5% người Đài Loan và 10% dân số của một số khu vực ở châu Phi cũng có dị tật này. Thường thì rò luân nhĩ được truyền qua các thế hệ.
Dò luân nhĩ có thể có ở một bên hoặc cả hai bên tai. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng rò luân nhĩ thường xuất hiện ở tai phải hơn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026