Đáp ứng nhu cầu bệnh nhân
Lương y Nguyễn Đăng Cân, đồng tác giả sáng tạo “Máy phục hồi đa chức năng” cho biết: “3 năm nay, Khoa Đông y (Bệnh viên đa khoa Phước Long) tiếp nhận 168 lượt người bị bại liệt đến khám và điều trị. Trong đó, số bệnh nhân bị bại liệt do tai biến mạch máu não, tăng huyết áp chiếm đa số, còn lại do tai nạn giao thông và các nguyên nhân khác”. Khoảng 60% các loại bệnh có thể tự điều trị bằng các biện pháp xoa bóp, bấm huyệt, tâm lý... Song thực tế, bệnh nhân bị bại liệt thường có kinh tế khó khăn, có người ở xa cơ sở y tế nên không điều trị triệt để, dẫn đến sức khỏe bị bào mòn, dần dần trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Một ca ghép da tại Bệnh viện đa khoa Bù Đốp
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (thôn Nhơn Hòa I, xã Long Giang) kể: “Năm ngoái, con trai đang học năm thứ 4 Đại học Tôn Đức Thắng bị tai nạn giao thông, dập đốt sống cổ nên hiện liệt toàn thân, mọi sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình”. Quá trình chữa trị tốn kém nên gia đình bà Phượng phải bán nhà lo cho con mà vẫn không có hy vọng. “Nghe giới thiệu máy phục hồi đa chức năng của lương y Cân, tôi đưa con đến tập. Qua hơn 1 tháng, tôi thấy chân tay cháu cử động được. Nhờ thường xuyên tập luyện, được chăm sóc tốt, cháu đã ngồi được trên xe lăn, chân có phản xạ, tay nắm được và tăng ký”.
Máy phục hồi đa chức năng của lương y Cân hiện đã đưa vào Khoa Đông y (Bệnh viện đa khoa Phước Long) để phục vụ bệnh nhân. Máy phát huy hiệu quả tốt đối với những trường hợp bị tai biến nhẹ. Ông Huỳnh Long Bê ở khu phố 2, phường Long Phước cho biết: “Tôi bị huyết áp cao, sau đó tê nửa người bên trái, cử động và đi lại khó khăn. Sau khi uống thuốc kết hợp tập máy thường xuyên đến nay các triệu chứng đã thuyên giảm, có thể sinh hoạt và lao động nhẹ”. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phương, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Phước Long nhận xét: “Máy phục hồi đa chức năng của lương y Cân đã tích hợp nhiều thiết bị tập luyện toàn bộ cơ thể. Máy an toàn nên bệnh nhân có thể tự tập sau khi được hướng dẫn. Máy đưa vào phục vụ sẽ giúp bệnh nhân không phải đi xa, bệnh nặng có thể mua máy về nhà tập luyện, giá khoảng 6 triệu đồng”.
Tiết kiệm chi phí, giảm tải tuyến trên
Trước đây, ở Bệnh viện đa khoa Bù Đốp, bệnh nhân có vết thương mất da diện rộng, sau thời gian điều trị không có khả năng khâu kín nên phải chuyển tuyến, kéo dài thời gian và tăng chi phí điều trị. Sau một thời gian nghiên cứu, bác sĩ Ngô Văn Nguyên, Phó giám đốc bệnh viện đã xin ý kiến Ban giám đốc triển khai kỹ thuật ghép da tự thân điều trị vết thương cho bệnh nhân. Ca ghép da đầu tiên thành công là bệnh nhân Lô Văn Rùi ở ấp Tân Nghĩa, xã Tân Tiến đã giúp bác sĩ Nguyên và đồng nghiệp tự tin tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân khác với kết quả rất khả quan.
Bác sĩ Nguyên cho biết: “Hiện bệnh viện chưa có máy bào da và một số trang thiết bị hỗ trợ nên quá trình ghép có công đoạn phải làm thủ công, dẫn đến vết thương khi lành không đẹp. Kỹ thuật ghép da tự thân điều trị vết thương cũng chưa có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế. Vì vậy, mong thời gian tới bệnh viện được hỗ trợ để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”.
Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: “Hằng năm, ngành y tế luôn khuyến khích cán bộ xây dựng đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học. Năm 2014, Hội đồng nghiên cứu y học và y đức nhận được 13 đề cương, 16 đề tài; năm 2015 xét duyệt 20 đề cương, 14 đề tài”. Nhận xét về tính ứng dụng của 2 sáng tạo đoạt giải lần này, bác sĩ Tuấn cho biết: “Bệnh viện đa khoa Bù Đốp thuộc hạng 3, địa bàn biên giới còn gặp rất nhiều khó khăn. Do thiếu nhân lực nên bác sĩ Nguyên vừa phải thực hiện công tác chuyên môn vừa quản lý. Nỗ lực thực hiện ghép da ở Bệnh viện đa khoa Bù Đốp đã giúp bệnh nhân không phải chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị và giảm quá tải ở bệnh viện tuyến trên. Điểm nổi trội của máy phục hồi chức năng của nhóm tác giả lương y Nguyễn Đăng Cân là giá thành thấp, áp dụng mô hình vào phác đồ điều trị để khẳng định hiệu quả sản phẩm”.
Nhiều năm qua sáng tạo trong ngành y tuy chưa có sự đột phá nhưng sản phẩm “Máy phục hồi đa chức năng” và “Kỹ thuật ghép da tự thân” đoạt giải đã thể hiện khả năng cống hiến, tận tâm với nghề của đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh. Phát triển phong trào sâu rộng sẽ đem lại cho ngành y nhiều sáng tạo thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Phương Dung