Ảnh minh họa - Internet
Giai đoạn đầu tiên của dự án này được đặt tên là Luna 27, sẽ triển khai trong 5 năm tới. Theo đó, tàu vũ trụ Luna 27 sẽ được phóng lên mặt trăng để thám hiểm liệu có nước, nguyên liệu thô để tạo ra nhiên liệu và oxy hay không.
Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu cũng đang phát triển một thiết bị đổ bộ mới và mũi khoan gia cố với hy vọng sử dụng nó để nghiên cứu lớp băng trên mặt trăng. Họ cho rằng phần cực nam chưa được khám phá ở mặt trăng, nơi nhiều vùng luôn chìm trong bóng tối, chứa băng đá cháy- nguồn tài nguyên quan trọng trong tương lai.
Dự án Luna 27 nối tiếp chương trình thám hiểm mặt trăng mà Liên Xô triển khai từ giữa những năm 1970. "Chúng ta phải lên mặt trăng. Thế kỷ 21 là thế kỷ con người lập tiền đồn khai phá vũ trụ", Giáo sư Igor Mitrofanov, người dẫn đầu dự án Luna 27 thuộc Viện nghiên cứu Vũ trụ ở Moscow cho biết.
Ông Berengere Houdou, Trưởng nhóm thám hiểm mặt trăng thuộc Trung tâm công nghệ và nghiên cứu vũ trụ châu Âu, cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông cho biết, đã có nhiều cuộc thảo luận quốc tế được tổ chức để bàn bạc phương án trở lại mặt trăng.
Kế hoạch hợp tác này đang được các bộ trưởng Liên minh châu Âu xem xét và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm 2016.
Nguồn Chinhphu.vn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026