Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ III đã thu hút hàng trăm sản phẩm, sáng tạo, giải pháp thuộc 7 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu hóa chất năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục - đào tạo; cải cách thủ tục hành chính, quản lý kinh tế văn hóa - xã hội. Các nhà sáng tạo đến từ nhiều tầng lớp khác nhau như: giáo viên, dược sĩ, công chức, công nhân, nông dân.
Tác giả Nguyễn Văn Sơn, đơn vị huyện Đồng Phú (bên phải) thuyết trình về sản phẩm cây nhiệt đới bảo vệ và chống cháy rừng
Tiến sĩ Hoàng Hải Hiền (thứ nhất bên trái), Trường cao đẳng công nghiệp Cao su Bình Phước thuyết minh sản phẩm “Chế tạo vật liệu Composite, ứng dụng sản xuất tấm lợp chịu lực, siêu nhẹ từ rác thải khó phân hủy”
Nông dân Nguyễn Thị Lan (áo trắng bên phải), xã Thanh Lương (TX. Bình Long) giới thiệu về sản phẩm “Thuốc diệt mối bằng mãng cầu na”
Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Phó ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Cuộc thi lần thứ III (2014-2015) có 113 sản phẩm, mô hình, giải pháp lọt vào vòng chung khảo. Qua tuyển chọn ở 10 hội đồng thi cấp huyện, thị xã, Ban tổ chức đã chuyển các sản phẩm, mô hình, giải pháp đến các giám khảo là những nhà khoa học, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực ở các trường đại học, viện nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh để nghiên cứu và chấm giải.
Tại vòng chấm chung khảo này, hội đồng giám khảo mời 23 tác giả với 26 sản phẩm, mô hình, giải pháp thuyết trình. Một số mô hình, sản phẩm lớn khó vận chuyển của đơn vị Điện lực Bình Phước và Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Ban tổ chức sắp xếp để hội đồng giám khảo đến tận cơ sở chấm. Mỗi sản phẩm, mô hình có 2-3 giám khảo chấm độc lập và có nhận xét cụ thể - Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương cho biết.
Cẩm Liên