Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)Để đưa ra kết luận này, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đã tiến hành phân tích dữ liệu cập nhật về nhiệt độ bề mặt Trái Đất, thu thập từ hàng nghìn trạm quan sát thời tiết lắp đặt ở đất liền cũng như các tàu thương mại trên biển.
Kết quả cho thấy nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng trong giai đoạn từ nửa sau của thế kỷ 20 (từ năm 1950) tới 15 năm đầu thế kỷ 21. Năm 2014 được coi là năm có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử cận đại.
Trước đó, 3 năm nóng nhất được ghi nhận là 1998, 2005 và 2010. Tháng Ba vừa qua, thế giới trải qua tháng nóng nhất kể từ năm 1880 - thời điểm các số liệu về nhiệt độ bắt đầu được theo dõi.
Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 1-3/2015 cũng là giai đoạn có nền nhiệt cao nhất được ghi nhận. Năm nay cũng được dự báo sẽ "phá kỷ lục" nắng nóng của năm 2014.
Các nhà khoa học đồng thời cảnh báo việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng thải ra nhiều khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính - nguyên nhân dẫn tới tình trạng nóng lên toàn cầu, băng tan nhanh và mực nước biển dâng cao.
Kết quả nghiên cứu mới nhất này của NOAA đã bác bỏ thông tin của một số chuyên gia cho rằng nhiệt độ Trái Đất trong thế kỷ 21 có xu hướng chững lại.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026