![]() |
|
Sao Hỏa vốn được coi là hành tinh có đỏ vì trên bề mặt có oxit sắt, nhưng vật chất mới thu thập bên dưới cho thấy màu xanh xám. Ảnh: NASA |
Theo kết quả "đào bới" bên dưới bề mặt của sao Hoả, thiết bị thăm dò Curiosity phát hiện có dạng màu sắc kết hợp giữa xanh và xám. IBTimeshôm 3/3 cho hay, Curiosity tìm kiếm tại khu vực mũi khoan thứ ba ở đỉnh Telegraph, vị trí gần núi Sharp. Thiết bị ở đây trong nửa năm và thu thập các mẫu vật giúp các nhà khoa học xác định màu sắc.
Giống Trái Đất, sao Hỏa chủ yếu được hình thành từ silic, oxy và chứa một lượng lớn sắt, magie, nhôm, canxi, kali. Tuy nhiên, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngạc nhiên khi phát hiện lượng silic tại khu vực đỉnh mang tên Telegraph.
"Khi vẽ đồ thị tỷ lệ silic với magie và tỷ lệ silic với nhôm, chúng tôi nhận thấy khu vực đỉnh Telegraph có tỷ lệ gần đến mức giới hạn mà chúng tôi từng biết đến", Doug Ming, một nhà điều tra thuộc dự án Curiosity của NASA, nói.
Sao Hỏa vốn được coi là hành tinh có màu đỏ vì trên bề mặt có oxit sắt. Quá trình tiếp xúc với oxy và tạo ra rỉ sét và nguyên nhân khiến bề mặt hành tinh có màu đỏ.
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026