Nghiên cứu của đại học Georgia Tech, thực hiện trên 22 loài động vật có vú, trong đó có bò, cừu, hươu..., được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia, truyền hình CBS cho biết.
Các nhà nghiên cứu làm một thí nghiệm xây dựng một đường hầm gió mô phỏng việc gió thổi vào mắt người. Nếu chiều dài mi mắt khác nhau, thì tốc độ, hướng và lượng gió sẽ có ảnh hưởng khác nhau đối với con mắt.
Nếu bộ lông mi có chiều dài dài hơn mức "tỷ lệ vàng" nói trên, nó sẽ gây hại cho mắt người. Khi đó, luồng không khí xung quanh mắt sẽ tăng mạnh lên và từ đó cuốn các hạt bụi và các chất gây dị ứng vào mắt.
Dù lông mi giả quá dài là không tốt, nhưng số lượng sợi mi càng nhiều thì càng tốt, các nhà khoa học của George Tech kết luận.
"Với một bộ mi dài quá tiêu chuẩn, độ dày mi càng lớn thì càng tốt cho mắt", Alexander Alexeev, một giáo sư tại Trường Cơ khí, trên các trang web công nghệ Georgia cho biết. "Nếu lông mi giả đủ độ dày, chúng vẫn có thể tạo ra hiệu ứng tổng thể trong việc bảo vệ mắt ngay cả khi chiều dài lông mi dài hơn mức một phần ba độ rộng mắt".
![]() |
|
Mắt của một con cừu. Ảnh minh họa: CBS |
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026