Tại Nam Cực, chim cánh cụt nhỏ phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi nền nhiệt ở mức đóng băng và gió thổi rất mạnh.
Để ủ ấm và bảo vệ những con non trong đàn, chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành thường tập trung lại thành nhóm lớn và đứng thành vòng tròn xung quanh.
Lớp lông của con chim này đã bị bám đầy tuyết. Chim bố giữ con ở phần chân để giữ ấm, trong khi chim mẹ đang đi tìm thức ăn.
Vào mùa ấp trứng, con đực sẽ ở lại để ấp trứng và bảo vệ những đứa con, trong khi con cái sẽ ra biển tìm thức ăn. Sau khoảng hai tháng, chúng sẽ trở về và tìm gia đình bằng tiếng gọi đặc trưng.
Chim cánh cụt con đang ngủ trong ổ bị tuyết bao phủ.
Những con chim cánh cụt 40-50 ngày tuổi đi theo sau một con trưởng thành.
Chim cánh cụt hoàng đế chưa trưởng thành sẽ có lớp lông màu nâu quanh phần ngực, lưng và đầu. Trong quá trình phát triển, các đám lông này sẽ tiêu biến dần. Chim cánh cụt trưởng thành sẽ không còn bộ lông màu nâu mà sẽ lộ rõ lớp lông ba màu đặc trưng.
Chim cánh cụt hoàng đế là loại chim lớn nhất và nặng nhất trong số tất cả những loài chim cánh cụt. Đây là loài đặc hữu ở châu Nam Cực.
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026