![]() |
|
Con thằn lằn có lớp màng màu xanh và nâu. Ảnh: Devi Stuart Fox |
Nhóm chuyên gia của Australia và Malaysia nghiên cứu hai nhóm thằn lằn (Draco cornutus) trên đảo Borneo, Malaysia. Trong các khu rừng ngập mặn ven biển, lớp màng của thằn lằn có màu đỏ tương tự như màu đặc trưng của lá cây tại môi trường này. Trong khi đó, nhóm sống ở rừng nhiệt đới đất thấp có lớp màng mầu nâu sẫm và xanh.
Ở rừng ngập mặn, lá cây có màu xanh sáng, nhưng chúng sẽ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ trước khi rơi xuống mặt đất. Đặc điểm này giúp thằn lằn dễ dàng ngụy trang trong hình dạng của lá cây và gây nhầm lẫn cho kẻ săn mồi.
Vì môi trường sống khác nhau, màu sắc lá cây sẽ thay đổi tùy theo từng khu vực. Sự biến đổi màu sắc màng sẽ giúp thằn lằn hòa nhập với cảnh quan xung quanh và hạn chế nguy cơ trở thành con mồi.
"Chúng tôi nhận thấy rằng lớp màng bay màu đỏ hay xanh/nâu của thằn thằn dường như đã tiến hóa để giống với lá rơi trong từng môi trường sống của chúng", Science Daily dẫn lời Danielle Klomp, nhà nghiên cứu của Đại học Melbourne, nói. Theo giả thiết, ban đầu chúng có thể màu sắc màng giống nhau, nhưng đặc điểm đó dần thay đổi để thích nghi, hay còn gọi là tiến hóa khác nhau.
![]() |
|
Lớp màng màu đỏ của thằn lằn sống ở rừng ngập mặn. Ảnh: Discovery News |
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026