Chia sẻ với tờ The Siberian Times, ông Vladimir Pushkarev, trưởng đoàn thám hiểm cho biết: "Đoàn thám hiểm sử dụng những thiết bị leo núi để thám hiểm miệng hố. Chúng tôi phải cố gắng đợi đến mùa Đông để nước trong miệng hố đóng băng. Chúng tôi lấy các mẫu nước, đất, không khí xung quanh miệng hố khổng lồ."
"Giai đoạn tiếp theo là mang các mẫu đó về phòng thí nghiệm để xử lý các thông tin. Sau đó, chúng tôi có kế hoạch khám phá các khu vực xung quanh, so sánh với các hình ảnh vệ tinh" - ông Pushkarev chia sẻ thêm.
Theo giả thuyết của các chuyên gia, miệng hố bí ẩn xuất hiện ở Siberia không phải là do thiên thạch mà là một miệng núi lửa mới được hình thành.
Tính đến nay, đã có 3 miệng hố bí ẩn xuất hiện tại khu vực Siberia.
Cận cảnh quá trình khám phá miệng hố bí ẩn:
Quá trình khám phá miệng hố diễn ra không quá khó khăn






Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026