Trong báo cáo đánh giá suốt 4 năm qua, Liên Hiệp Quốc ngày 10.9 xác nhận tầng ozone mỏng manh của Trái đất bắt đầu cho thấy dấu hiệu được cứu vớt nhờ vào nỗ lực quốc tế kể từ khi Nghị định thư Montreal 1987 được triển khai.
“Tầng ozone bảo vệ địa cầu đang trên đà hồi phục tốt trong vòng vài thập niên tới… trước thời điểm giữa thế kỷ 21 ở vĩ độ trung và Bắc Cực, sau đó là đến lỗ hổng ozone tại Nam Cực”, theo báo cáo Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).
Lỗ hổng xuất hiện hằng năm trên bầu trời Nam Cực cũng đồng thời ngưng nới rộng về kích thước, theo BBC.
Dự kiến, phải mất cả thập niên lỗ hổng này mới bắt đầu co lại.
Trong khi báo cáo dài 110 trang do 200 nhà khoa học hợp tác thực hiện mang theo tin tức tốt lành về tầng ozone, WMO vài ngày trước cảnh báo khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt đến mức kỷ lục, và điều này có thể đẩy lùi nỗ lực của toàn cầu vừa đạt được nếu không kịp thời có biện pháp đối phó.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026