![]() |
|
Bão mặt trời thường xảy ra và không gây tổn hại trực tiếp đến con người. Ảnh: Fox News. |
Tom Berger, giám đốc Trung tâm Dự đoán thời tiết không gian ở thành phố Boulder, bang Colorado, Mỹ, cho biết đã vài năm trôi qua kể từ khi Trái Đất hứng chịu cơn bão từ có quy mô tương tự từ các vệt đen ở trung tâm mặt trời.
Trong thông báo cuối ngày 10-9, ông Berger nói rằng tính toán mới nhất từ dữ liệu vệ tinh cho thấy các hạt năng lượng từ mặt trời nhiều khả năng sẽ đi về phía bắc hoặc phía trên Trái Đất. Vì thế nó có thể gây ra xáo trộn nhỏ ở các vệ tinh và hệ thống truyền tin nhưng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
"Chúng ta không cần phải sợ hãi trước cơn bão từ này", AP dẫn lời ông Berger nói.
Hiện tại, cơn bão di chuyển với tốc độ nhanh vừa phải, khoảng hơn 4 triệu km/h. Điều này có nghĩa nó sẽ tới Trái Đất vào sáng sớm hôm nay theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng có thể sẽ tới muộn hơn.
Các cơn bão từ thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào thời đỉnh điểm của chu kỳ mặt trời, và không gây tổn hại trực tiếp đến con người.
"Sẽ có một vụ nổ trên bề mặt của mặt trời", Berger nói. "Do nó hướng về hành tinh của chúng ta nên sẽ có ít nhất vài đám mây plasma làm gián đoạn từ trường của Trái Đất và gây mất điện tạm thời".
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026