Một quả xoài malibu trong vườn của Leo Skliros
Leo Skliros là một nông dân sống ở vùng Berry Springs, thành phố Darwin, phía bắc của Australia. Theo ABC, giống xoài đặc biệt của ông được gọi là malibu, có mùi vị giống quả dừa, dễ ra hoa và kết trái.
Quả xoài có hình thon dài, màu hơi đỏ khi được trồng từ giống xoài gốc là Irwin. Một giống xoài khác được cấy ghép là Kensington Pride, có quả to và hương vị đậm đà hơn. Cây malibu được trồng và phát triển trong khoảng từ 3-4 năm, tuy nhiên rất khó để dự đoán được kết quả của quá trình lai tạo này trong những năm đầu.
Mục đích của thí nghiệm lai giống không chỉ tạo ra những quả xoài có mùi vị và hình dạng thu hút, mà còn giới thiệu một phương pháp lai giống có ích với nông dân. Giống xoài này có thể được đưa ra thị trường trong vòng ba năm tới.
Skliros có kinh nghiệm trồng giống xoài Kensington Pride phổ biến và được ưa chuộng ở địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm mày mò và tìm hiểu các vườn cây ăn quả ở khu vực này, ông nghĩ rằng nên làm một điều gì đó mới mẻ và có hiệu quả hơn.
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026