|
Ảnh: PloS ONE |
Nghiên cứu của các nhà động vật học từ Úc, Thụy Sĩ đã phát hiện rằng, trong khi đa số các loài nhện sống trên cạn và dùng lưới để bắt côn trùng thì có một số loài bổ sung thêm cho thức ăn của chúng bằng cách săn bắt những con cá nhỏ. Những loài nhện bắt cá này có khả năng bơi, lặn và đi bộ trên mặt nước. Chúng có độc tố thần kinh khá mạnh và enzym giúp chúng giết và tiêu hóa những con cá có kích cỡ hơn chúng nhiều.
Các giáo sư Martin Nyffeler (Đại học Basel, Thụy Sĩ) và Bradley Pusey (Đại học Tây Úc) đã bỏ ra nhiều năm để quan sát và thu thập dữ liệu về 5 loài nhện săn cá trên toàn thế giới. Đó là các gia đình nhện: Pisauridae (nhện vườn ươm), Ctenidae (nhện lang thang), Trechaleidae (nhện nước), Lycosidae (nhện sói) và Liocranidae (nhện túi). Báo Daily Mail dẫn lời Giáo sư Nyffeler cho biết việc săn cá làm mồi rất quan trọng vì đó là nguồn dinh dưỡng mà nhện rất cần.
Để bắt mồi thì nhện thường neo vài cái chân sau vào một hòn đá hoặc cành cây trong nước, các chân trước sẵn sàng để chộp lấy cá rồi kéo lên cạn, sau đó mới ăn. Quá trình này mất khoảng vài giờ.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026