|
|
Hiện tượng thiên văn “siêu trăng” được dùng để chỉ sự kiện mặt trăng trông lớn hơn và sáng hơn bình thường, cụ thể là lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với các dịp trăng rằm khác trong năm, theo Reuters.
“Siêu trăng” diễn ra khi trăng tròn tiến đến cận điểm giữa Trái đất - mặt trăng, tức gần hơn đến 50.000 km so với điểm cách xa nhất.
Trong dịp “siêu trăng” vào ngày 12-7, mặt trăng chỉ cách Trái đất 358.258 km, trong khi khoảng cách trung bình là 384.403 km.
Tuy nhiên, đến ngày 10-8, mặt trăng sẽ rút ngắn khoảng cách so với đêm 12-7, tiến gần hơn 1.388 km.
Thông thường, “siêu trăng” xuất hiện với chu kỳ mỗi 13 tháng và 18 ngày, nhưng năm 2014 lại chứng kiến đến 3 đợt “siêu trăng”.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026