Lâu nay giới chuyên gia luôn biết rằng cá heo có đời sống xã hội phức tạp và có thể bày tỏ cảm xúc của chúng thông qua âm thanh cũng như chuyển động của cơ thể, nhưng kể từ thập niên 1960, các nhà khoa học đã nỗ lực để chứng minh giả thuyết cho rằng chúng có ngôn ngữ.
|
Mới đây, tiến sĩ Denise Herzing, nhà sáng lập dự án Cá heo hoang dã tại Florida (Mỹ), cho hay cuối cùng đã hiểu được một phần ngôn ngữ của loài sinh vật này. Bà sử dụng một thiết bị dịch được thiết kế đặc biệt để hoạt động dưới nước, và từ đầu tiên diễn dịch từ tiếng huýt sáo của cá heo là “sargassum”, một loại tảo biển.
Theo trang New Scientist, thiết bị tên Chat là công trình nghiên cứu của chuyên gia Thad Starner thuộc Viện Công nghệ Georgia, người góp phần thiết kế kính Google Glass. Nhóm chuyên gia hy vọng hệ thống này sẽ tiếp tục phát hiện thêm những từ mới trong kho ngôn ngữ bí ẩn của cá heo. Hiện họ đã có thể chỉ ra 8 đặc điểm khác nhau trong 73 tiếng gọi của loài sinh vật biển thông minh, và bước kế tiếp là xác nhận sự liên lạc hai chiều giữa người với cá heo, dự kiến vào mùa hè năm nay.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026