Với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, việc hồi sinh những động vật tuyệt chủng như voi ma mút là điều nằm trong tầm tay của con người.
|
|
Tuy nhiên, các học giả như nữ khoa học gia Alice Roberts lại cho rằng không nên hồi sinh những sinh vật đã tuyệt chủng lâu năm, mà hãy dùng kỹ thuật hiện đại để cứu các loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng, theo Fox News.
Điểm vướng mắc ở đây, theo bà Roberts, chính là vấn đề đạo đức.
Hồi tháng 3 qua, các nhà khoa học trong một sự kiện về nhân bản vô tính đã đồng ý với nhau rằng khủng long không thuộc nhóm ứng viên cần được phục sinh, không giống như loạt phim Công viên Kỷ Jura.
Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đã chiết xuất tủy xương lấy từ di hài voi ma mút lông xoắn tại Siberia (Nga) để nghiên cứu ADN của chúng.
Bà Roberts đặt vấn đề: “Ma mút là loài sống theo bầy, và môi trường của chúng đã không còn tồn tại, vậy thì chúng ta mang chúng trở lại thế giới này làm gì? Để nhốt trong sở thú chắc?”.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026