.jpg)
Hình ảnh cuồng nộ của mặt trời hôm 11-4 - Ảnh: NASA
Đợt phun trào dữ dội vào ngày 11-4 vừa qua đã tạm thời đánh sập các mạng viễn thông trên Trái đất, theo Space.com.
Tuy nhiên, các chuyên gia NASA cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, và Trái đất sẽ còn chứng kiến những cơn cuồng nộ khủng khiếp hơn của mặt trời khi ngôi sao trung tâm của chúng ta đạt đến đỉnh điểm trong chu kỳ hoạt động 11 năm của nó.
Vết lóa xuất hiện cùng lúc với một vụ phun trào vật chất ở vành nhật hoa (CME) thẳng hướng đến Trái đất, và được xác định là “vết lóa mạnh nhất từ đầu năm đến nay”, theo phát ngôn viên của NASA là Karen Fox.
Các mô hình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của NASA đã dựng lại hoạt động của CME vào ngày 11-4, theo đó, hàng tỉ tấn hạt điện tích từ mặt trời đã lao đến Trái đất với tốc độ hơn 965 km/giây.
Hoạt động trên của mặt trời đã khiến các hệ thống vô tuyến trên Trái đất lâm vào tình trạng rớt mạng tạm thời, trong một sự kiện cấp R2, theo thang đánh giá từ R1 đến R5.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026