Caffeine và những hợp chất liên quan có thể trở thành những chất gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, do nhu cầu tiêu thụ quá lớn. Do đó, việc tạo được vi khuẩn sống bằng caffeine có thể là giải pháp tối ưu trong nỗ lực làm sạch ô nhiễm môi trường.
| 
						 
							  | 
				
Chuyên gia Jeffrey E. Barrick của Đại học Texas (Mỹ) và đồng sự quyết định thiết kế di truyền để tạo ra một dạng vi khuẩn như vậy.
Các nhà khoa học biết được một loại vi khuẩn tự nhiên trong đất, gọi là Pseudomonas putida CBB5, có thể sống sót trong môi trường toàn caffeine, nên nhóm của chuyên gia Barrick quyết định chuyển khả năng di truyền về mặt trao đổi chất caffeine vào vi khuẩn E.coli.
Kết quả là dòng E.coli mới bị nghiện caffeine, theo báo cáo trên chuyên san ACS Synthetic Biology.
(Theo TNO)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026