Các nhà khoa học đã phát hiện ra một khu vực rộng đến 200 km chịu ảnh hưởng của va chạm giữa trái đất và một tiểu hành tinh có đường kính từ 10-20 km tại Australia. Các nhà khoa học ước tính vụ va chạm xảy ra hơn 300 triệu năm trước.
Andrew Glikson, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học quốc gia Australia (ANU), nói tiểu hành tinh này là một gã khổng lồ so với thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời Nga một tuần lễ trước. Sự cố ở Nga gây chấn động mạnh trong không khí, làm vỡ nhiều cửa sổ và khiến gần 1.000 người bị thương ở thành phố nằm trên dãy Ural, Chelyabinsk, nhưng Glikson tin rằng vụ va chạm tại Australia còn gây chấn động trên toàn cầu.

Tiểu hành tinh Eros từng bay sát Trái đất hồi năm ngoái
“Đây là một phát hiện mới”, Glikson nói hôm 20-2 về vùng ảnh hưởng ở bình nguyên East Warburton tại bang South Australia.
“Và điều thực sự đáng kinh ngạc là phạm vi vùng đất bị chấn động, đường kính tối thiểu của khu vực bị chấn động phải là 200 km. Tôi đã dành nhiều tháng trong phòng thí nghiệm làm hàng loạt thử nghiệm để đo sự dịch chuyển của các mảng địa tầng và xác định rằng đất đá ở đây chịu một ảnh hưởng chấn động khủng khiếp… từ một tiểu hành tinh với kích thước ít nhất là 10 km. Ảnh hưởng của nó có thể là toàn cầu, chứ không chỉ khu vực.”
Glikson, thuộc Viện nghiên cứu khoa học hành tinh của ANU và Khoa khảo cổ và nhân chủng học, nói bất chấp vụ mưa thiên thạch gần đây ở Nga và tiểu hành tinh có kích thước 45 mét 2012 DA 14 vừa bay ngang trái đất tuần trước, những sự cố như với thiên thạch ở Australia là cực kỳ hiếm.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026