
Trước nay, chi giả có thể bắt được tín hiệu não và diễn dịch thành hành động trên thực tế, nhưng chúng không cho phép bệnh nhân có lại được cảm giác như thật.
Bàn tay sinh học mới, được gắn trực tiếp vào hệ thần kinh thông qua các điện cực kẹp vào hai dây thần kinh chính của cánh tay, nhằm hồi phục khả năng cảm giác ở người bị mất tay.
Các điện cực sẽ cho phép người nhận điều khiển bàn tay bằng cách dùng ý nghĩ, đồng thời gửi tín hiệu phản hồi về não.
Là người hỗ trợ việc phát triển giao diện của tay sinh học, tiến sĩ Silvestro Micera của Đại học Bách khoa liên bang Lausanne tại Thụy Sĩ, cho hay mô hình chi mới sẽ được lắp hoàn toàn vào cánh tay, từ đó mang lại sự phản hồi về cảm giác từ mọi ngón tay, lòng bàn tay và cổ tay.
Bệnh nhân đầu tiên được ghép chi mới là một thanh niên giấu tên ở Rome (Ý).
(Theo TNO)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026