Cá hồi đỏ thường vượt qua quãng đường dài đến 6.400 km hướng về biển cả và sau đó vài năm lại lặn lội bơi ngược dòng chảy để về đẻ trứng ở đúng nơi mà chúng được sinh ra.
Theo báo cáo trên chuyên san Current Biology, các nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ cá hồi có thể tìm đường về đúng khúc sông cũ là nhờ chúng cảm nhận được dấu ấn từ tính đặc trưng của dòng sông.
| 
						 
							  | 
				
Họ đã nghiên cứu tuyến hành trình của cá hồi từ biển, hầu hết gần Alaska hoặc quần đảo Aleutia ở Thái Bình Dương, đến cửa sông nhà của chúng, tức sông Fraser ở British Columbia, Canada.
Kế đến, các nhà khoa học thu thập dữ liệu về cường độ từ trường Trái đất tại những điểm then chốt trong chuyến hành trình về nhà của cá hồi đỏ, và cuối cùng rút ra kết luận trên.
Hầu hết cá hồi một lần trong đời đều thực hiện chuyến hành trình khứ hồi, thường kéo dài đến gần 13.000 km, và chúng chết ngay sau khi đẻ trứng.
(Theo TNO)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026