Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng chủ trì cuộc họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại ấp 7, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) diễn ra hôm qua (27-6), do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Việt Gia (TP. Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Liên hiệp khoa học công nghệ Địa chất Khoáng sản.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng nêu ra hạn chế Sau khi nghe góp ý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng kết luận: Thông qua đề án thăm dò đá xây dựng trên, nhưng đơn vị tư vấn phải chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của nhà phản biện, thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời, đơn vị tư vấn phải xem xét thật kỹ quá trình khảo sát, phân tích, khoan đá; tính toán lại độ sâu thăm dò và đơn giá dự toán cho phù hợp.
của đề án mà đơn vị tư vấn cần khắc phục
Báo cáo của đơn vị tư vấn tại cuộc họp cho biết: diện tích khu vực thăm dò rộng 35 ha, địa hình ít bị phân cắt. Khối lượng khoan bố trí trên 6 tuyến, gồm 16 lỗ khoan với chiều sâu dự kiến từ 48-64m. Trong giai đoạn lập đề án, đơn vị đã khoan khảo sát 2 lỗ, lấy phân tích 8 mẫu, kết quả cho thấy đáp ứng chỉ tiêu làm đá xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7570-2006). Có thể xếp mỏ đá này vào nhóm mỏ 1: mỏ có cấu trúc địa chất đơn giản, thân khoáng có chiều dày và chất lượng ổn định. Trữ lượng đá xây dựng dự kiến hơn 14,701 triệu m3. Theo quy phạm hiện hành của ngành địa chất về phân cấp trữ lượng khoáng sản thì mỏ đá xây dựng Andesit ở đây được xếp vào loại mỏ có quy mô lớn (trên 5 triệu m3). Tổng chi phí công tác thăm dò của đề án dự kiến trên 818 triệu đồng.
Tại cuộc họp, nhà phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng. Đề án đã nêu được những tác động ảnh hưởng đến môi trường và đề ra các biện pháp giảm thiểu. Tuy nhiên, báo cáo của đề án vẫn còn một vài hạn chế: thiếu văn bản pháp lý liên quan, cơ cấu mẫu phân tích chưa phù hợp với khối lượng, chưa làm rõ hiện trạng khu vực thăm dò, cần nêu rõ độ dày của thân khoáng…
Hải Châu