Ảnh minh họa. (Nguồn:Getty Images)
Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, ngày 26-3, doanh số điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu đã giảm 14% trong tháng 2 khi virus SARS-CoV-2 lan rộng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, đồng thời cảnh báo doanh số có khả năng giảm nhiều hơn nữa khi dịch bệnh kéo dài và phức tạp hơn.
Sự bùng phát của COVID-19 đã khiến Apple và nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh khác buộc phải đóng cửa các cửa hàng ở Trung Quốc vào tháng 2 và dữ liệu của chính phủ nước này cho thấy Apple đã bán chưa đầy 500.000 điện thoại thông minh tại thị trường Trung Quốc đại lục trong tháng 2.
Trung Quốc, nơi chứng kiến doanh số điện thoại thông minh giảm 38% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, hiện đang có dấu hiệu phục hồi với nhiều cửa hàng mở cửa trở lại vào giữa tháng 3.
Cũng có những dấu hiệu phục hồi ở Hàn Quốc, nhưng với các khu vực khác trên thế giới, thì "điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra," Jean Park, một nhà phân tích cao cấp tại Counterpoint cho biết.
Các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng mới khi nhiều quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa.
Vào thứ Ba 24-3, Foxconn, một trong những nhà cung cấp chính của Apple, cho biết họ sẽ tạm dừng sản xuất ở Ấn Độ theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026