Ảnh minh họa
Trước những quan ngại về ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo (AI), Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ hối thúc chính phủ các nước và các doanh nghiệp cần nghiên cứu và đánh giá cẩn thận trước khi triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt.
Theo kế hoạch, EU sẽ đưa ra một thông báo rất được mong đợi vào ngày 19-2 về vai trò của AI - lĩnh vực đang phát triển mà đến nay vẫn do Mỹ và Trung Quốc “thống trị."
Tuy vậy, theo Phó Chủ tịch phụ trách chính sách kỹ thuật số và các quy định về cạnh tranh của Ủy ban châu Âu (EC), Margrethe Vestager, EC sẽ khuyến nghị chính phủ các nước và giới doanh nghiệp cần thận trọng khi xem xét việc triển khai công nghệ nhận dạng thay vì đề nghị áp dụng lệnh cấm hoàn toàn hoặc lệnh cấm tạm thời đối với vấn đề này, vốn đòi hỏi có sự ủng hộ của chính phủ các nước thành viên EU.
Theo quan chức trên, EC sẵn sàng giải đáp những quan ngại của người dân châu Âu về tầm quan trọng ngày càng tăng của AI trong cuộc sống của họ.
Ngoài ra, EC cũng sẽ đưa ra đề xuất về nỗ lực giúp hoạt động của các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng hơn và không thải khí carbon vào năm 2030.
Đồng thời, EC sẽ đề xuất thực hiện một cơ chế “dán nhãn” tự nguyện đối với các công ty tuân thủ những quy tắc và giá trị của EU về AI.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026