Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với các mối đe dọa chống lại công nghệ Mỹ. (Nguồn: Getty Images)
Theo tin từ Nhà Trắng, ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với các mối đe dọa chống lại công nghệ Mỹ.
Theo sắc lệnh, Tổng thống Mỹ ủy quyền cho Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross tham khảo ý kiến với các quan chức cấp cao khác để chặn các giao dịch liên quan đến công nghệ thông tin hoặc truyền thông gây rủi ro đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Cũng theo sắc lệnh, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố bổ sung Huawei Technologies và các chi nhánh của hãng này vào Danh sách thực thể của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), khiến cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc kinh doanh với các công ty Mỹ.
Việc bổ sung này có nghĩa là các công ty Mỹ không thể bán hoặc chuyển giao công nghệ cho Huawei mà không có giấy phép do BIS cấp. Điều đó có thể khiến Huawei khó kinh doanh hơn, vì hãng này đang phụ thuộc vào một số nhà cung cấp tại Mỹ cho nhiều bộ phận linh kiện trong thiết bị.
Sắc lệnh cấm vận Huawei được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang lâm vào bế tắc trong đàm phán thương mại và có thể leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế nhất, nhì thế giới.
Chính quyền Tổng thống Trump đã hối thúc các đồng minh trên toàn thế giới không sử dụng các thiết bị mạng 5G của Huawei với cảnh báo những thiết bị này có thể được sử dụng để làm gián điệp cho Trung Quốc.
Huawei đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc trên và khẳng định hãng độc lập và không chịu ảnh hưởng bởi chính phủ Trung Quốc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026