(Nguồn: Sanna Saunaluoma)
Những hình thù này từng khiến cho các nhà khoa học "đau đầu" trong việc giải mã chúng trong suốt nhiều năm qua.
Đây là kết luận của một nghiên cứu do giáo sư ngành Nghiên cứu bản địa Pirjo Kristiina Virtanen, thuộc trường Đại học Helsinki và nhà nghiên cứu Sanna Saunaluoma, thuộc trường Đại học Sao, vừa công bố trên tạp chí khảo cổ học của Mỹ American Anthropologist.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, nghiên cứu cho biết những khu vực trên được xây dựng nhằm phục vụ cho một số thành viên trong cộng đồng kết nối với các sinh linh trong môi trường của họ, chẳng hạn như linh hồn của tổ tiên, động vật và các thiên thể thông qua các hình dạng hình học đại diện cho các hình thù có tồn tại trong tự nhiên, như các đốm đen của da báo.
Các tác giả của nghiên cứu tiết lộ những người thực hiện các nghi lễ trên được xem là những chuyên gia chuyên liên lạc với những sinh vật không phải người.
Các nhà khoa học nhấn mạnh những khu vực này rất được các thành viên trong cộng đồng xem trọng ở những giai đoạn nhất định trong cuộc sống của họ, bởi các mô hình hình học được ví như những "cánh cửa" hay "lối đi" mang lại kiến thức và sức mạnh cho những sinh vật khác nhau trong môi trường.
Đến nay, hầu hết các hình thù có dạng hình học như hình vuông, hình tròn, hình elip, hình bát giác, và hình chữ U đều được đặt tại bang Acre của Brazil.
Một số ít hơn có ở các bang Amazona và Rondonia tại các vùng lưỡng hà.
Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng vẫn còn nhiều hình thù nữa chưa được khám phá.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026