
Thiên thạch 2015 TB145 xẹt ngang trái đất ngày 31-10-2015 cách khoảng 480.000km, xa hơn quỹ đạo mặt trăng. (Ảnh minh họa).
Trung tâm Thiên văn học và Tầng điện ly Quốc gia (NAIC), điều hành Đài Thiên văn Arecibo cũng cho biết, các quan sát mới nhất vào ngày 30-10 cho thấy thiên thạch đang quay mỗi vòng trong 5 giờ và bay với tốc độ khoảng 126.000km/giờ.
Thiên thạch có tên 2015 TB145 này được phát hiện vào ngày 10-10, được các nhà khoa học Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) gọi là "Great Pumpkin" (Quả Bí lớn) hay "Spooky" (Ma Quỷ) vì nó sẽ xẹt ngang trái đất trong ngày Halloween 31-10. Theo tính toán, thiên thạch 2015 TB145 sẽ bay gần trái đất nhất vào lúc 17 giờ 01 (giờ GMT) ngày 31-10 ( tức 0 giờ 01 ngày 1-11 giờ Việt Nam), cách trái đất khoảng 480.000km, xa hơn quỹ đạo mặt trăng (trung bình 384.403km). Thiên thạch không đe dọa va chạm trái đất.
Các nhà khoa học NASA đã theo dõi 2015 TB145 bằng kính thiên văn quang học và các công cụ radar từ khi thiên thạch này được phát hiện qua kính thiên văn Pan-STARRS 1 tại Đại học Hawaii. Những hình ảnh radar của 2015 TB145 khi gần trái đất nhất sẽ cung cấp những chi tiết cực rõ của thiên thạch này, nhà khoa học nghiên cứu Marina Brozovic tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA ở Pasadena, California, cho biết trên Space.com.
Ngoài Đài Thiên văn Arecibo, các nhà khoa học sẽ sử dụng hệ thống radar Goldstone Solar System của NASA ở Goldstone, California (Mỹ) để ghi lại hình ảnh 2015 TB145.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026