(Nguồn: Reuters)Xác ướp của Nebiri hiện được lưu giữ tại viện bảo tàng Ai Cập ở Turin, Italy. Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Turin đã công bố nguyên nhân cái chết của xác ướp tại Hội nghị Ai Cập học quốc tế ở Florence.
Theo đó, Nebiri qua đời vào lúc khoảng 45-60 tuổi. Kết quả chụp cắt lớp cùng tái tạo hộp sọ bằng phương pháp ba chiều cho thấy ông bị bệnh nghiêm trọng về nướu với những khối áp xe lớn.
“Băng quấn trên đầu của xác ướp gần như đã bị tung ra hết, nhưng cái đầu vẫn ở trong tình trạng được bảo quản tốt. Chiếc bình đựng có khắc hình Hapy, nữ thần bảo vệ cho lá phổi đã bị vỡ một phần, do đó chúng tôi đã được phép lấy mẫu vật trực tiếp từ đó,” nhà nhân chủng học Raffaella Bianucci cho biết.
Hình ảnh từ máy quét cho thấy não của Nebiri đã được lấy ra khỏi hộp sọ, nhưng vẫn còn một lượng lớn các mô còn sót lại.
Các nhà khoa học còn tìm thấy những phần bị vôi hóa ở động mạch cảnh trong bên phải, cho thấy có khả năng Nebiri đã mắc chứng xơ vữa động mạch dạng nhẹ. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu của suy phổi và những tế bào tim bị suy.
Qua xét nghiệm, nhóm nghiên cứu đã xác định được Nebiri đã bị nhiễm trùng lao, từ đó dẫn đến kết luận ông đã chết do bị suy tim mất bù cấp bên trái-một hệ quả của bệnh tim. “Chúng tôi đã phát hiện ra bằng chứng lâu đời nhất về bệnh suy tim được phát hiện trên xác ướp,” Bianucci khẳng định.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026