Giới thầy lang thời Peru cổ đại đã biết khoan lỗ mở hộp sọ để cứu người cách đây hơn 1.000 năm.

Một ca khoan sọ cách đây hơn 1.000 năm
Chứng cứ cho thấy bác sĩ thời xưa tại tỉnh Ahdahuaylas của Peru từng thực hiện các ca khoan xương, tức quá trình phẫu thuật dùng khoan tay hoặc dao mổ để lấy đi phần chóp não.
Theo đó, nhóm chuyên gia của Đại học California tại Santa Barbara (Mỹ) đã tiến hành khai quật những nấm mồ trong hang động tại tỉnh Andahuaylas, tìm thấy hài cốt của 32 người có niên đại từ năm 1000 đến 1250 và phát hiện chứng cứ của 45 ca khoan xương khác nhau.
Tất nhiên, vào lúc đó những ca phẫu thuật dạng này không được thực hiện trong điều kiện vô trùng như hiện nay, cũng như không có thiết bị chuyên dụng và thuốc gây mê, theo báo cáo đăng trên chuyên san American Journal of Physical Anthropology.
Dù vậy, những trở ngại đó không ngăn cản các y bác sĩ thời xưa áp dụng để điều trị các chấn thương đầu.
Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khảo cổ học Danielle Kurin, cho hay bà và đồng sự phát hiện một số thầy lang dùng kỹ thuật nạo, những người khác dùng dao mổ, và nhóm còn lại dùng khoan tay để tách vỏ não.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026