.jpg)
Hóa thạch chim đời đầu thời khủng long
Những loài chim đời đầu cách đây 100 triệu năm đã từ bỏ chiếc đuôi xương dài để đổi lấy cặp chân linh hoạt và lợi thế tiến hóa.
Một nhóm các chuyên gia của Đại học Oxford (Anh) đã giám định hóa thạch của những loài chim đầu tiên từ thời Kỷ Phấn Trắng, tức cách đây 145 đến 66 triệu năm.
Họ phát hiện đuôi dài đầy xương của chúng tự động rụng đi, sau khi chim bay được, dẫn đến sự thay đổi đa dạng của cấu tạo các chi ở những loài chim thuở sơ khai.
Sự thay đổi này cho phép sản sinh ra đủ loại móng vuốt và chân, giúp hậu duệ hiện đại của chúng phát triển thành công hơn.
“Những loài chim đời đầu không phức tạp như chim chóc mà chúng ta biết đến ngày nay”, theo trưởng nhóm Roger Benson, nhưng điều khiến các chuyên gia ngạc nhiên là sự tiến hóa phần chân của chúng quá đa dạng.
Theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the Royal Society B, các chuyên gia kết luận rằng các loài chim thủy tổ khởi đầu như một loài khủng long, nhưng chúng đã nhanh chóng bứt phá trên con đường tiến hóa để vượt lên họ hàng khủng long và tồn tại đến ngày nay.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026