
Một vết hóa thạch được phát hiện ở Sydney
Những vết tích hiếm thấy của một loài cá sấu và một số hóa thạch khác có niên đại ước tính tới 50 triệu năm vừa được phát hiện tại thành phố Brisbane, thuộc bang Queensland, Australia.
Thị trưởng thành phố Bisbane, ông Graham Quirk cho biết các hóa thạch này tình cờ được các công nhân xây dựng cầu đường phát hiện trong lúc thi công một con đường gần ga tàu hỏa Geebung. Các mảnh hóa thạch được tìm thấy giữa lớp đá phiến sét ở độ sâu 15m.
Sau khi tiến hành thẩm định, các nhà khoa học địa chất đã xác định những hóa thạch trên là của một số loài như cá sấu cổ đại, cá, vỏ ốc nước ngọt, và dấu tích cây.
Theo giám đốc điều hành Bảo tàng Queensland Suzanne Miller, phát hiện mới trên đây có "ý nghĩa đặc biệt", bởi lẽ việc tiếp cận cũng như tiến hành nghiên cứu các di chỉ khảo cổ có bề dày về niên đại tại Brisbane luôn bị hạn chế do sự phát triển đô thị và nhà ở mạnh mẽ.
Giới chức bang Queensland nhận định các mảnh hóa thạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khảo cổ trong việc mở rộng nghiên cứu và rất có thể còn nhiều mẫu hóa thạch được tìm thấy tại các khu vực lân cận.
Queensland là một trong các bang của Australia tập trung lượng lớn di chỉ khảo cổ hóa thạch, trong đó bao gồm hóa thạch khủng long khổng lồ, bên cạnh hóa thạch của ba loài khủng long mới được phát hiện tại thành phố Winton, miền Tây bang này vào năm 2009.
(Theo TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026