Chiều 12-7, ông Đoàn Sung, đại diện Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (doanh nghiệp thực hiện khai quật) cho hay, sau khi trục vớt hơn 4.000 hiện vật nằm bên trong con tàu cổ đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), trong những ngày qua, các chuyên gia khảo cổ và thợ lặn tiếp tục mở rộng vùng khai quật thêm 300 m2 khu vực xung quanh tàu đắm. Qua đó, tìm thấy thêm nhiều hiện vật gốm sứ quý như đĩa, chậu...
Đặc biệt, đã phát hiện 4 vật dụng bằng đồng, có hình dáng như đèn cổ mà các nhà khảo cổ nhận định là vật dụng của thủy thủ đoàn và phiến gỗ còn nguyên khối dài 5,5 m, dày hơn 80 cm.
|
|
Theo ông Sung, ngày 15-7 tới, sau khi kết thúc việc tìm kiếm, trục vớt cổ vật từ con tàu đắm ở Bình Châu, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương sẽ gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép công ty tiến hành thăm dò, khảo sát cả khu vực vùng biển Bình Châu do vùng biển Bình Châu đã được Chính phủ quy hoạch xây dựng cảng nước sâu Dung Quất 2. Nếu không kịp thời khảo sát, khai quật khảo cổ và trục vớt cổ vật thì toàn bộ di sản văn hóa dưới nước ở khu vực này sẽ bị mất.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026