Các kết quả khảo sát trên không và dưới lòng đất đã giúp các chuyên gia Mỹ xác định sự tồn tại của hố va chạmcổ đại bên dưới một thị trấn ở bang Iowa (Mỹ).
Theo báo cáo đăng trên tờ Earth Magazine, kết quả khảo sát địa vật lý và thủy học đã xác định một hố va chạm bề ngang khoảng 5,5 km - tức gấp gần 5 lần kích thước hố thiên thạch Barringer tại Arizona (Mỹ).
“Giờ đây, chúng tôi có 3 nhóm dữ liệu riêng biệt và đều xác nhận về sự hiện diện cũng như cấu trúc hình học của một hố va chạm”, theo Andy Kass, nhà địa vật lý của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ tại Denver.
|
|
Sự tồn tại của hố va chạm trên lần đầu tiên được nêu lên vào năm 2008 khi các nhà địa chất học kiểm tra đường cắt ở các giếng nước gần thị trấn Decorah, đông bắc Iowa, và bất ngờ phát hiện chứng cứ của trầm tích đá phiến sét chưa từng được biết đến trước đây.
Nếu nhìn ở bề mặt, Decorah là một thị trấn đẹp và không có gì cho thấy nó đang nằm trên một hố va chạm.
Dựa trên kích thước của hố va chạm, các nhà khoa học ước tính nó là dấu tích còn sót lại khi một tiểu hành tinh đường kính 228 m đâm xuống khu vực này cách nay khoảng 500 triệu năm.
Về mặt thống kê, những tiểu hành tinh có kích thước tương tự được tính toán sẽ giáng xuống bề mặt Trái đất theo chu kỳ khoảng 30.000 đến 60.000 năm.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026