Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Cũng gần 10 năm qua, chàng ca sĩ gốc Hà Nội đã tiếp xúc với những bài tân cổ, các lớp trích đoạn cải lương qua chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) khi anh được mời tham gia thể hiện phần tân nhạc.
Càng tiếp xúc, anh cảm thấy say mê khi chứng kiến những nghệ sĩ cải lương trau dồi, luyện tập không ngừng để mang đến cho khán giả những tiết mục độc đáo. Và dần dần, anh được ban biên tập mời tham gia các tiết mục tân cổ, vừa ca phần tân nhạc, vừa ca phần cổ nhạc.
“Ban đầu khi thể hiện câu vọng cổ, các điệu lý của sân khấu cải lương, tôi thấy rất khó nên phải luyện giọng sao cho phù hợp và tập nhịp với ban nhạc thật sự nhuần nhuyễn. Được đạo diễn và các bạn diễn hướng dẫn tận tình, tôi đã tự tin với phần biểu diễn của mình” - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho hay.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Vốn lợi thế về ngoại hình và vũ đạo, khán giả sẽ thích thú khi anh vừa thể hiện phần tân nhạc đúng sở trường và tận dụng vũ đạo cùng bạn diễn. Càng bất ngờ hơn khi anh tự tin song ca cùng các nghệ sĩ cải lương như NSND Thanh Ngân, NSƯT Cẩm Tiên, Như Huỳnh… Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Nhờ lắng nghe những bài vọng cổ, tôi mở mang thêm vốn sống và trân trọng những giá trị đậm tính nhân văn mà tác giả gửi gắm vào đó, từ tình yêu quê hương đất nước đến tình cảm gia đình và lứa đôi”.
Nhạc sĩ Thành Lập và nhạc sĩ Minh Ngọc là những người đã dìu dắt và giúp Nguyễn Phi Hùng có thêm tình yêu đối với nghệ thuật cải lương. Gần đây, hai nhạc sĩ này đã hỗ trợ Phi Hùng hoàn thành phần thu âm bài vọng cổ “Sân ga chỉ có một người” của soạn giả, NSND Viễn Châu. Trong thời gian sắp tới, anh tiếp tục thu âm và quay hình những bài vọng cổ về chủ đề tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa với các nữ nghệ sĩ cải lương.
Nói về tình yêu đối với nghệ thuật cải lương, Nguyễn Phi Hùng cho hay: “Tôi rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ cải lương. Bởi khi biểu diễn một tiết mục họ phải vừa ca, vừa diễn kết hợp điệu bộ. Những kỹ năng biểu diễn ấy sẽ làm cho người nghệ sĩ thêm vững vàng để tỏa sáng. Từ nền tảng đó mình có thể ứng dụng để thích nghi với nhiều bộ môn nghệ thuật khác thuận lợi hơn”. |