Dấu ấn Lê Quốc Thắng
Lê Quốc Thắng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Và “Nụ cười hồng” là một trong những bài hát mang tính cộng đồng nổi tiếng của nhạc sĩ. Thế hệ học sinh từ cuối thập niên 80 đến nay có lẽ, ai cũng từng nghe và hát bài “Mái trường mến yêu”. Bài hát có cấu trúc ngắn gọn, ca từ gần gũi, giai điệu dễ nghe, dễ nhớ nên nhanh chóng đi vào lòng người. Phụ huynh và các cháu mẫu giáo thuộc nằm lòng bài “Búp bê bằng bông”. Bài hát có ca từ toàn chữ B.
Vào những năm 1990, trào lưu Làn sóng xanh được xem là “bảng đo nhiệt độ” của làng âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cũng đã có mặt trong bảng xếp hạng và đã thăng hoa với ca khúc “Phố xa”. Đây là bản tình ca cho tình yêu tuổi trẻ đầy lãng mạn... góp phần làm nên tên tuổi của nhóm tam ca Áo Trắng lúc bấy giờ.

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng (SN1962 tại Trà Vinh), tốt nghiệp cử nhân Luật vào năm 1995. Sau đó, Lê Quốc Thắng theo học và tốt nghiệp Khoa Sáng tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh năm 2000. Những năm 90, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng là thành viên nổi bật trong phong trào hoạt động âm nhạc thiếu niên và là giảng viên âm nhạc tại Trường huấn luyện cán bộ thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Vừa hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc vừa làm công tác tư vấn tuyên truyền pháp luật, công việc dày kín lịch hằng ngày nhưng anh vẫn cho ra đời những ca khúc ghi dấu ấn tên tuổi như “Nụ cười hồng”, đoạt giải nhất cuộc thi ca khúc do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức; “Kỷ niệm cao nguyên”, giải nhì do Thành đoàn và Báo Mực tím tổ chức; giải nhất ca khúc thiếu nhi “Mùa hè”, do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức; giải B ca khúc “Bản tình ca quê hương”, Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh... Riêng ca khúc “Phố xa” được rất nhiều nhóm nhạc và ca sĩ tên tuổi lúc bấy giờ thể hiện. Các trung tâm sản xuất âm nhạc Sài Gòn Audio, Phương Nam phim, Bến Thành Audio, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh ghi hình phát sóng nhiều lần vì độ “hot” của “Phố xa”.
Những nhạc phẩm của Lê Quốc Thắng mang phong cách như chính con người của nhạc sĩ. Không ồn ào, nổi loạn, dị biến mà nhẹ nhàng, thanh thoát, lãng mạn. Giai điệu và ca từ đong đầy cảm xúc, cấu trúc ngắn gọn, dễ đi vào lòng người, là nét chủ đạo trong các sáng tác của Lê Quốc Thắng.
Nhờ sự lan tỏa từ những sáng tác của mình, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được các trung tâm sản xuất âm nhạc lớn tại thành phố mời làm biên tập, giám đốc trong nhiều năm liền.
Đến với quê hương Bình Phước
Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng là cộng tác viên gắn bó thân thiết với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trong suốt nhiều năm liền. Bên cạnh là khách mời trong các chương trình của đài như: Dấu ấn tài hoa, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ, Tác giả - tác phẩm, khi còn làm Giám đốc Trùng Dương Audio, nhạc sĩ thường xuyên gửi tặng BPTV nhiều album, MV mới, ca nhạc thiếu nhi, ca nhạc Việt Nam, với sản phẩm phong phú đa dạng. Dù công việc rất bận rộn, song Lê Quốc Thắng không bao giờ từ chối lời mời của BPTV, qua nhiều chuyến đi trải nghiệm, thực tế sáng tác tại các huyện, thị xã ở Bình Phước.
Về Lộc Ninh, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được nồng nhiệt tiếp đón. Buổi giao lưu sôi nổi kéo dài bởi học sinh, các chiến sĩ biên phòng đề nghị nhạc sĩ kể chuyện đời, chuyện sáng tác. Vì tình cảm thân thương, đậm đà ấy mà sau mỗi chuyến đi, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng lại gửi tặng nơi mình đã về thăm những ca khúc thấm đẫm tình đất, tình người như: Đại đội C31 Lộc Ninh, Mái trường Lộc Ninh.
Về Binh đoàn 16, Lê Quốc Thắng được đơn vị đưa đi thăm các nông trường sản xuất từ Đắk Nông đến vùng sâu, xa của Bình Phước. Và nhạc sĩ có ngay ca khúc “Từ miền đất hoang” được nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy thể hiện, là một trong những ca khúc hay về Binh đoàn 16. Sau khi phát sóng, ca khúc nhận được rất nhiều tình cảm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và khán giả gần xa.
Hiện nay, ngoài công việc của một luật sư, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng không quên sáng tác và tham gia các hoạt động âm nhạc tại thành phố và khu vực. Nhóm nhạc sĩ trong đó có anh, đang tập trung sáng tác ca khúc về đề tài học đường, theo nhịp sống tươi trẻ, mới lạ. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cũng mong trở lại quê hương Bình Phước để thấy sự đổi mới của vùng đất giàu truyền thống. Và đây cũng là dịp để anh viết tiếp những khúc hát thân thương tặng bạn bè, thầy cô giáo cùng học sinh vùng sâu, xa nơi biên giới.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026