Thứ 7, 20/09/2025 14:50:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:05, 26/03/2021 GMT+7

Hạnh phúc với di sản áo dài

Phương Dung
Thứ 6, 26/03/2021 | 14:05:00 6,732 lượt xem
BPO - Những năm gần đây, để góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa của tà áo dài Việt, cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực. Tại Bình Phước, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ tiệm may Thùy Linh, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú đã đầu tư nâng cao tay nghề trở thành nhà thiết kế với mong muốn góp phần quảng bá di sản áo dài.

Khi đam mê thôi thúc

Theo chị Linh, để sống được với nghề may, trung bình người thợ chỉ cần học 3 tháng, muốn may áo dài đẹp học nâng cao thêm 2 tuần nữa. Nhưng để may một bộ áo dài mà khách hàng ưng ý thì có khi phải học… cả đời, bản thân chị cũng vậy.

Lập gia đình sớm nên sau khi sinh con, chị Linh mới đi học nghề làm tóc để ổn định cuộc sống. Trong một lần qua tiệm may của người bạn chơi, chị thấy thú vị nên theo học. Không lâu sau, người bạn sang nhượng tiệm để làm việc khác và chị Linh trở thành chủ tiệm từ đó. Vì tiệm may ở xã Tân Hòa, khá xa trung tâm huyện Đồng Phú nên năm 2013, chị dời về thị trấn Tân Phú.

Tiệm may có lượng khách ổn định nhưng khi đó, chị Linh chủ yếu may đa dạng trang phục như đồ tây, đầm nữ, đồ bộ. Thấy khách hàng có nhu cầu may áo dài, chị tiếp tục đi học. Và không ngờ ngay từ buổi đầu học nghề, chị đã bén duyên với áo dài. Chị Linh chia sẻ: Nếu nghĩ làm nghề may để có thu nhập đủ sống thì hiện nay tôi đã thỏa mãn. Nhưng mỗi khi may áo dài, tôi luôn trăn trở làm sao để khách hàng không chỉ mặc đẹp mà còn thoải mái, phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi hoạt động, tôn phom, dáng… nên quyết định tìm thầy để học.  

Học xong, chị chưa dám nhận may đồng phục cho giáo viên các trường trên địa bàn vì sợ tay nghề chưa vững. Nhưng khi may thử cho khách hàng lẻ và được khen, chị có thêm động lực để gắn bó với nghề. Đến năm 2010, lượng khách may áo dài tìm đến tiệm khá đông nên chị chuyển sang chuyên may áo dài. Đồng thời, đăng ký các khóa học để nâng cao tay nghề. Đến nay, chị đã trở thành “truyền nhân” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tại Bình Phước, thành viên Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam.

Trao giá trị

Không chỉ dừng lại ở thiết kế những bộ sưu tập mang tên mình, sáng tạo, đa dạng mẫu áo dài, đem lại nhiều lựa chọn cho khách hàng, chị Linh còn muốn dạy nghề và quảng bá di sản áo dài. Để hiện thực ước mơ, chị sẽ xây dựng một showroom trưng bày tại thành phố Đồng Xoài và nhiều chi nhánh ở các huyện, thị xã trong tỉnh.

Năm 2020, bộ sưu tập áo dài mang tên “Quê hương Bình Phước” của chị Nguyễn Thị Thùy Linh (được thiết kế dưới sự cố vấn của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam) đoạt giải Sắc màu (tương đương giải khuyến khích) tại cuộc vận động thiết kế áo dài với chủ đề “Tự hào áo dài Việt” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tại đây, chị Linh còn được Ban tổ chức trao biểu tượng vì những đóng góp tích cực cho chương trình Áo dài - di sản Việt Nam 2020.


Chị Linh cho biết: Tôi muốn trao giá trị của di sản áo dài trên quê hương Bình Phước. Vì vậy, tôi sẽ nhận đào tạo miễn phí cho học viên hoàn cảnh khó khăn muốn học nghề. Khi có nghề, mong các em tiếp tục trao giá trị cho người kế tiếp. Bên cạnh đó, tôi sẽ phối hợp với hội phụ nữ các cấp tổ chức bán đấu giá bộ sưu tập đoạt giải để lấy kinh phí hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, mỗi tháng tiệm may Thùy Linh may khoảng 100 bộ áo dài cho khách hàng. Những tháng cao điểm dịp lễ, tết tiệm nhận may 300-400 bộ. Tiệm hiện có 5 thợ, nhưng hầu như chị Thùy Linh tham gia tất cả các khâu từ phác thảo, lên rập, cắt, may, vô cổ, lun tà. Chị Nguyễn Thị Dung, thợ làm tại tiệm may áo dài Thùy Linh cho biết: Chị Linh rất kỹ tính cho nên khi làm tôi phải cẩn thận từng đường kim mũi chỉ để tránh sai sót. Học và làm việc với chị Linh, tay nghề tôi ngày càng nâng cao. Hy vọng sau này có thể phát triển nghề như chị Linh mong muốn.

Chính chất lượng, uy tín nên tiệm may Thùy Linh ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến để được sở hữu những bộ áo dài ưng ý nhất. Chị Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Phú là “khách ruột” nhiều năm của tiệm may Thùy Linh cho hay: Không bằng lòng với hiện tại, dám nghĩ, dám làm nên chị Linh có nhiều sáng tạo đối với nghề may. Đây là một phẩm chất mà không phải ai cũng có được, nhất là đối với phụ nữ.

  • Từ khóa
121537

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?