Thứ 7, 20/09/2025 14:51:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:36, 21/03/2021 GMT+7

Nhà văn của thiếu nhi

Đức Hòa
Chủ nhật, 21/03/2021 | 14:36:00 5,150 lượt xem
BPO - Trưởng thành từ quê hương Đồng Xoài, nữ nhà văn trẻ Trương Huỳnh Như Trân hiện là cây bút tiêu biểu về văn học thiếu nhi trong làng văn TP. Hồ Chí Minh. Những tác phẩm của chị không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao mà còn được các nhà xuất bản mua bản quyền phát hành rộng rãi trên thị trường.

Hội nhập sân chơi lớn

Từ xưa đến nay ai cũng biết, đối với nhà văn để có tác phẩm được phát hành trên thị trường không phải đơn giản. Nhưng với Như Trân, chị đã có hàng loạt tác phẩm viết cho thiếu nhi được phát hành và tái bản.

Nhiều bậc phụ huynh và thiếu nhi không xa lạ với những đầu sách của nhà văn Như Trân dành cho các bạn nhỏ như: Những cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh; Lá thư mật mã, Chuyện ở rừng Vi Vu (5 tập); Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây; Khu rừng bánh kem; Cùng Mi và Nô học lễ giáo (16 tập). Đặc biệt là 60 tập sách lịch sử trong bộ Truyện hay sử Việt cho thấy, sức sáng tạo của cây bút Như Trân thật đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, chị còn là nhà biên kịch, có nhiều tác phẩm được Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long chọn làm phim như: Mai anh đào, Gia đình số đỏ, Gia tài bác sĩ, Những cuộc phiêu lưu của Hai Lúa (phần 2).

Trong làng văn Việt Nam nói chung, viết dành cho thiếu nhi rất ít tác giả tham gia. Bởi không phải ai cũng hóa thân để có được những trang viết mang ngôn ngữ trong sáng, hồn nhiên, dí dỏm, mới lạ trong thế giới của tuổi thơ. Xét về tính thị trường đây càng không phải là sân chơi “hot”, gây sự chú ý của mọi giới. Nhưng không vì thế Như Trân cảm thấy con đường mình đang đi sẽ bị thiệt thòi. Như Trân chia sẻ: Để có những trang viết được thiếu nhi yêu thích, là nhờ tuổi thơ Như Trân có rất nhiều kỷ niệm đẹp với thiên nhiên và những người bạn nhỏ quanh mình. Một phần mình có con nhỏ nên viết ra một cách tự nhiên mà không gặp khó khăn gì.

Bé Nghé (12 tuổi), con gái chị không bị cuốn hút vào các chương trình trên internet mà rất đam mê đọc sách. Thêm vào đó, chị thường dạo quanh thị trường sách cho thiếu nhi, thấy phần nhiều là truyện dịch của nước ngoài, rất ít đầu sách của tác giả trong nước. Từ đó, chị hướng đến sáng tác nhiều hơn cho mảng này.

Những câu chuyện chị viết cho thiếu nhi ngoài ngôn ngữ đồng thoại hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, lại có sự kết hợp thêm yếu tố của nhịp sống hiện đại, mới mẻ nên phù hợp với tư duy và sở thích của các bạn nhỏ thời nay. Chính vì vậy, những tác phẩm thiếu nhi của Như Trân luôn nhận được rất nhiều tình cảm, sự thu hút của các bậc phụ huynh và độc giả nhí gần xa.

Gặt hái nhiều giải thưởng

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân sinh năm 1982 ở Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Năm 1992, chị theo gia đình vào định cư tại Đồng Xoài. Thời học phổ thông, Như Trân học giỏi môn Văn, sở thích làm thơ, viết văn về tuổi học đường. Có lẽ Như Trân thừa hưởng gen của ba mình là nhà thơ Trương Đình Tuấn, một cây bút thơ văn tiêu biểu của Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước nên tố chất ấy đã hình thành trong chị ngay từ thời thơ ấu. Học xong phổ thông, Như Trân lại chọn học ngành không liên quan đến nghiệp văn chương. Đó là ngành du lịch và tốt nghiệp vào năm 2005.

Song hành với nhiều đầu sách hay, nổi tiếng cho thiếu nhi, Như Trân đã nhận được khá nhiều giải thưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường như: giải nhì cuộc thi sáng tác văn học Hoa phượng đỏ của Báo Bình Phước năm 1997; giải ba cuộc thi truyện ngắn do Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước tổ chức năm 2007; giải ba cuộc thi sáng tác văn học do Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước tổ chức năm 2011; giải Văn học thiếu nhi “Ước mơ xanh”, do Hội Nhà văn Đan Mạch và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức, với truyện ngắn “Đã muộn rồi Se Sẻ ơi”; giải sách hay thiếu nhi năm 2018 với tản văn “Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây” và nhiều giải thưởng khác...


Nhưng sự thành công từ những đầu sách của Như Trân đã định hướng chị trở thành nữ nhà văn trẻ, có mặt trong sân chơi lớn. Năm 2007, Như Trân theo học khóa biên kịch do Quỹ Ford của Hoa Kỳ tổ chức tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Từ đó đến nay, ngoài viết sách, chị còn được các đài truyền hình và nhiều hãng phim đặt hàng viết kịch bản cho phim truyền hình. Bên cạnh đó, Như Trân đã lập Công ty sách Nghé tại TP. Hồ Chí Minh, phát hành những đầu sách hay, nổi tiếng cho thiếu nhi.

Hiện ngoài việc bận rộn với Công ty sách Nghé, Như Trân còn làm cộng tác viên cho nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, hội viên Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Việt Nam. Chị cũng từng là khách mời trong chương trình Bình Phước chào xuân năm 2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Niềm khát vọng lớn nhất đối với Như Trân là tiếp tục viết thêm nhiều đầu sách hay hơn nữa, để mang đến thiếu nhi một thế giới đầy tình thương yêu của gia đình, nhà trường và quê hương, đất nước.

  • Từ khóa
121341

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?