Thứ 7, 20/09/2025 14:49:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:50, 12/03/2021 GMT+7

Hà Nam Quang - một đời đam mê sáng tác

Nghi Lâm
Thứ 6, 12/03/2021 | 09:50:00 2,028 lượt xem
BPO - Hơn 40 năm gắn bó với việc sáng tác kịch bản cải lương, bài vọng cổ, soạn giả Hà Nam Quang đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng rất đậm nét. Đến với công việc này bằng năng khiếu, sự học hỏi và niềm đam mê nên bà đã dành trọn tâm huyết để viết nên những vở tuồng, bài ca vọng cổ gửi đến khán, thính giả gần xa.

Say mê cầm bút

Hà Nam Quang tên thật là Hà Thị Mỹ Dung (SN 1954, tại An Giang). Từ nhỏ, bà đã đam mê cải lương nên quyết theo học chuyên ngành diễn viên sân khấu. Sau năm 1975, bà công tác tại Đài Truyền hình Giải phóng (nay là Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh) và Đài Truyền hình Cần Thơ.

Năm 1978, sau khi dừng hoạt động trong vai trò phát thanh viên, Hà Nam Quang đã đến với việc sáng tác kịch bản. Kịch bản đầu tay của bà là “Ngọn cờ Long Hưng” được Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Đoàn văn công TP. Hồ Chí Minh dàn dựng. Tiếp theo, hàng loạt vở cải lương do bà viết đều được dàn dựng. Tính đến nay, hàng trăm bài vọng cổ của bà được các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực Nam bộ và cả nước phát sóng, công chúng gần xa yêu thích, thuộc nằm lòng.

Đi tìm nét riêng

“Đã gắn bó với công việc thì phải thâm nhập vào thực tế, đi nhiều nơi mới tìm ra được những câu chuyện, những cảm xúc thật. Từ đó, sẽ cho ra những bài ca, những vở tuồng bằng sự rung động, cảm nhận của mình, chớ không giam mình trong bốn bức tường mà hư cấu” - Hà Nam Quang nói về quan niệm sáng tác của mình.

Thực tế trong quá trình sáng tác, bà đã đi nhiều nơi từ Nam ra Bắc để tìm hiểu những câu chuyện trong đời sống thực tế. Nhắc đến Hà Nam Quang, khán giả sẽ nhớ đến những bài ca như: Như loài hoa ấy, Vườn tiêu quê mẹ, Tình không muộn, Tôi còn thiếu nợ… Mỗi bài ca đều mang cốt truyện riêng, qua đó bà chuyển tải thông điệp đầy tính nhân văn đến với mọi người. Đồng thời, trong các sáng tác của bà đều phảng phất hình ảnh của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ đa sầu, đa cảm và đặc biệt là luôn mang “món nợ ân tình” của tất cả mọi người. Bà cho rằng, bản thân còn nợ những người, những vùng đất mình đã đi qua, để đáp trả lại ân tình… “Bạn bè ơi đừng trách chi nghệ sĩ, phóng khoáng tâm hồn để thiếu nợ nghĩa nhân. Đồng bằng phương Nam xuôi ngược đã bao phen, về chốn cũ thấy lòng nhiều xao động… Đêm nay thức với dòng sông, ray rứt quá bao nợ đời trĩu gánh. Muốn kêu nhưng nghẹn trong lòng, nợ tình, nợ nghĩa biết không trả vừa” (trích bài ca cổ “Tôi còn thiếu nợ” của Hà Nam Quang).

“Điều mà tôi ấn tượng khi đến Bình Phước là ân tình của người dân, của bộ đội nơi ấy dành cho văn nghệ sĩ chúng tôi. Đặc biệt, nhìn những rừng cao su xanh thẳm, ngút ngàn tầm mắt đã cho tôi nguồn cảm hứng để đưa vào trong những bài ca”.

Soạn giả Hà Nam Quang

Nghĩa tình với Bình Phước

Soạn giả Hà Nam Quang đã có dịp đến Bình Phước để tham gia thực tế sáng tác. Bà rất có ấn tượng với vùng đất này qua những câu chuyện lịch sử, qua ca từ, giai điệu trong ca khúc “Mỗi bước ta đi”. Khi được đến tận nơi, tham quan, tìm hiểu những khu di tích, nghe những câu chuyện từ người thật, việc thật, bà cảm thấy tâm đắc và dành tặng quê hương Bình Phước nhiều bài ca như: Người lính già, Bộ đội mà, Đồng Xoài mùa nắng mùa mưa, Trăng sáng đồi xưa, Biên giới khúc tình ca, Phải chi, Màu tím thân thương...

Mỗi bài ca đều mang cốt truyện khác nhau nhưng tất cả đều là sự cảm nhận theo cách riêng của bà về con người và mảnh đất Bình Phước. Càng vinh dự hơn khi những kịch bản cải lương của soạn giả Hà Nam Quang đã mang về cho Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) những giải thưởng đáng trân trọng. Kịch bản “Vua hai ngôi” được BPTV dàn dựng và quay hình đoạt huy chương bạc tại liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2009; kịch bản “Cội nguồn” được BPTV dàn dựng và quay hình đạt bằng khen tại liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2010.  

Hiện đã ở tuổi 67 nhưng soạn giả Hà Nam Quang đang sống tại An Giang vẫn cầm bút tiếp tục thực hiện đam mê của mình. Những tác phẩm của bà được các đài truyền hình dàn dựng, quay hình và đoạt nhiều giải thưởng cao.

  • Từ khóa
121026

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?