Thứ 7, 20/09/2025 14:43:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:57, 11/03/2021 GMT+7

Nét duyên cải lương của người nghệ sĩ đất Bắc

Lâm Hữu Tặng
Thứ 5, 11/03/2021 | 14:57:00 1,454 lượt xem

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoàng Tùng tên thật là Hoàng Văn Tùng (SN1970), quê gốc Nam Định, nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Thời thơ bé của anh gắn liền với những vở cải lương trên tivi như: Tiếng trống Mê Linh, Đêm lạnh chùa hoang, Cây sầu riêng trổ bông … và yêu mến môn nghệ thuật này từ dạo ấy.

NSƯT Hoàng Tùng cũng từng là khách mời trong chương trình “Sắc màu phương Nam” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Đam mê cải lương từ bé, song Hoàng Tùng lại ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn. Thế nhưng, do không đủ điểm vào ngành sư phạm, anh chọn thi và học ngành diễn viên cải lương hệ trung cấp. Khi ấy, anh gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập, một phần tự ti về ngoại hình, một phần gặp khó về phát âm, xử lý đài từ. Nhờ sự động viên, dạy bảo ân cần của các thầy cô, Hoàng Tùng đã vượt qua chính mình, hoàn thành khóa học. Sau khi tốt nghiệp (năm 1991), anh về công tác tại Nhà hát cải lương Trung ương (nay là Nhà hát cải lương Việt Nam). Qua rất nhiều vai diễn nhưng mãi đến năm 1998, anh được giao vai chính diện đầu tiên trong vở “Tình sử Lộ Đà giang” qua vai Nhật Bằng. “Từ trước, khán giả đã quen với một Hoàng Tùng qua những vai phản diện, tính cách, lần đầu tiên nhận vai chính diện, tôi sợ mình hoàn thành không tốt. Nhưng sau mọi cố gắng, tôi đã vượt qua chính mình và vai chính diện đối với tôi không còn e ngại nữa” - NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ.

“Danh hiệu NSƯT là một bước đệm, là sự động viên đối với những cố gắng của bản thân tôi trong thời gian qua. Đồng thời, đây còn là trách nhiệm để bản thân tôi cố gắng hơn nữa để phục vụ công chúng gần xa”

NSƯT Hoàng Tùng


Nhắc đến những vai chính diện của NSƯT Hoàng Tùng có thể kể đến vai Lý Huệ Tông trong vở “Dấu ấn giao thời”; vai Trình Anh trong vở “Con côi họ Triệu”; vai Lê Quyết trong vở “Trời Nam”; vai Đinh Thế trong vở “Mai Hắc Đế”… đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Điều anh ấn tượng nhất là trong vở “Phan Đăng Lưu”, cùng một lúc anh thể hiện 3 vai diễn: vai cha của Phan Đăng Lưu, vai Phan Bội Châu và vai Ngô Đình Diệm được giới chuyên môn, đồng nghiệp, khán giả đánh giá cao.

Không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân qua nhiều dạng vai khác nhau và anh gặt hái được những thành quả nhất định. Năm 2009, với vai diễn Nguyễn Bặc trong vở “Đế đô sóng cả” đã mang về cho anh chiếc huy chương bạc hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2011, anh được Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao giải thưởng Diễn viên xuất sắc của năm qua vai Lê Quyết trong vở “Trời Nam”. Năm 2015, anh vinh dự nhận chiếc huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình qua vai diễn Đinh Thế, vở “Mai Hắc Đế” tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Cũng trong năm này, ở lĩnh vực kịch nói, Hoàng Tùng đoạt huy chương bạc tại liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc qua vai Thông trong vở “Nắng quá chiều hôm”. Năm 2019, anh vinh dự nhận danh hiệu NSƯT.

Đam mê học hỏi, muốn được cọ xát qua những cuộc thi có uy tín nên trong năm 2020, Hoàng Tùng là một trong những NSƯT tham gia cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang. Và chiếc huy chương bạc là niềm khích lệ lớn đối với bản thân anh. NSƯT Hoàng Tùng đang là chuyên viên Phòng Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và luôn đóng góp, gắn bó với sân khấu nước nhà qua hoạt động chuyên môn. Đồng thời, anh tích cực tham gia các chương trình biểu diễn khi có lời mời, tham gia thu âm và quay video clip các bài ca ca ngợi quê hương đất nước, mùa xuân, phòng chống dịch Covid-19…

NSƯT Hoàng Tùng đang ấp ủ về một kế hoạch thực hiện chương trình đánh dấu 30 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương của mình nhằm tri ân khán giả gần xa.

  • Từ khóa
120982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?