Thứ 7, 20/09/2025 14:50:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 13:58, 18/02/2021 GMT+7

Bảo Thu - nghệ sĩ đa tài

Lâm Hữu Tặng
Thứ 5, 18/02/2021 | 13:58:00 1,115 lượt xem
BPO - Nhạc sĩ Bảo Thu được đông đảo công chúng yêu mến với nhiều ca khúc nổi tiếng. Và không chỉ trong âm nhạc, ông còn thành công trong lĩnh vực ảo thuật với nghệ danh Nguyễn Khuyến, Trung Khuyến. Ông cũng từng là khách mời trong chương trình “Dấu ấn tài hoa” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Tiến sĩ ảo thuật Nguyễn Khuyến…

Nhạc sĩ Bảo Thu tên thật là Nguyễn Trung Khuyến, sinh năm 1944 tại Cần Thơ. Thuở nhỏ, ông theo gia đình lên TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Ba ông là nhà thơ, nhà báo; ông nội giỏi tiếng Pháp, có nhiều sách, báo tiếng Pháp. Qua đó, cậu bé Nguyễn Khuyến đã học và luyện tập ảo thuật qua sách, báo nước ngoài.

Ở độ tuổi 13, 14 tình cờ thấy nhóm “Sơn Đông mãi võ” biểu diễn, Nguyễn Khuyến đã cảm thấy thích thú. Sau đó, Nguyễn Khuyến đi học ảo thuật vào buổi tối và biểu diễn góp vui tại trường. Tiếng lành đồn xa, các đơn vị, tổ chức đã mời Nguyễn Khuyến tham gia biểu diễn ảo thuật tại các sân khấu nổi tiếng và báo chí bắt đầu để ý đến ông. Năm 1960, Nguyễn Khuyến chính thức được mời đi biểu diễn tại rạp Aristo (nay là khách sạn New World) trong chương trình đại nhạc hội Kim Cương và trở thành thần đồng ảo thuật nổi tiếng đầu tiên tại miền Nam. “Khi đó, tôi biểu diễn các màn biến hóa về trái bóng, lá bài, thuốc lá, ăn mảnh chai, nuốt bóng đèn… được mọi người tán thưởng và ca ngợi” - Nguyễn Khuyến chia sẻ.

Đam mê với ảo thuật, Nguyễn Khuyến có cơ hội đi du lịch và hội họp ảo thuật tại nhiều nước trên thế giới. Qua đó, ông học hỏi được nhiều điều bổ ích để trau dồi thêm nghề nghiệp. Hiện nay, ông sở hữu nhiều dụng cụ ảo thuật tân tiến nhất Việt Nam. Năm 2010, ông nhận chứng chỉ thạc sĩ ảo thuật quốc tế đầu tiên của Việt Nam do Viện Hàn lâm Ảo thuật quốc tế I.M.S trao.

“Năm 1964, khi tham gia biểu diễn tại Đà Lạt, tôi có quen 2 cô bạn tên là Hà Bích Bảo và Trần Thị Thanh Thu. Khi về lại TP. Hồ Chí Minh, tôi có tâm sự với Xuân Cúc, người mà tôi dạy nhạc là có nên đặt nghệ danh không? Xuân Cúc thích tên 2 người ghép lại và tôi lấy nghệ danh là Bảo Thu đến nay” - nhạc sĩ Bảo Thu chia sẻ.

Đến năm 2012, ông nhận chứng chỉ Tiến sĩ ảo thuật quốc tế đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam do Viện Hàn lâm Ảo thuật quốc tế đóng tại New York (Mỹ) trao. Đến nay, ông vẫn tích cực tham gia các chương trình biểu diễn ảo thuật và truyền dạy cho bao thế hệ học trò.

…và nhạc sĩ Bảo Thu

Hiếm có người nào lại có thể theo đuổi 2 bộ môn nghệ thuật song song và thành công như ông. Ở lĩnh vực âm nhạc, ông nổi tiếng với nghệ danh Bảo Thu. Từ năm 8 tuổi, Bảo Thu đã được học đàn mandolin, đến năm 16, 17 tuổi tham gia biểu diễn trong các chương trình văn nghệ tại các phòng trà.

Thường trước khi mở màn chương trình chính, có phần hòa tấu, Bảo Thu tham gia đàn guitar, đánh trống. Được sự động viên của nhạc sĩ Lâm Tuyền, Bảo Thu trau dồi thêm đàn guitar. Sau đó, ông đến phụ nhạc sĩ Tùng Lâm, Nguyễn Đức dạy các học trò. “Trong một lần tập riêng cho nữ ca sĩ thuộc ban nhạc Nguyễn Đức, cô ấy có tặng tôi bài thơ, về tôi đọc nhiều lần thấy hay. Nữ ca sĩ nhờ phổ nhạc và ca khúc đầu tay của tôi mang tên Ước vọng tương phùng ra đời vào năm 1964” - nhạc sĩ Bảo Thu chia sẻ. Ông gửi ca khúc lên Đài Phát thanh Quân đội, được nhiều ca sĩ thể hiện và nhận được giải khuyến khích của đài dành cho sáng tác mới. Kể từ đó, ông hứng thú, say mê với công việc sáng tác...

Hai sự nghiệp luôn song hành và phát triển, ảo thuật gia Nguyễn Khuyến - nhạc sĩ Bảo Thu vẫn nhiệt huyết với niềm đam mê. Ông đang cùng bạn bè, đồng nghiệp trong các chương trình biểu diễn âm nhạc, ảo thuật hằng đêm tại phòng trà Bảo Thu ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Gần đây, ông cho ra ca khúc Còn mãi mùa xuân phổ thơ của Thuận Hào qua sự thể hiện của ca sĩ Hoài Hương. Đây như món quà xuân mà Bảo Thu gửi đến khán giả, bè bạn gần xa.

  • Từ khóa
120268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?